Lực lượng Cơ yếu Công an Thủ đô – Thầm lặng những chiến công

ANTĐ - Sáng 24-9-2015, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu (24/9/1945 – 24/9/2015). Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi Lễ. 

Những năm qua, cùng với sự phát triển của lực lượng Cơ yếu CAND, Cơ yếu CATP Hà Nội cũng không ngừng trưởng thành lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo mật, chuyển, nhận các thông tin quan trọng, phục vụ  đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Đại tá Vũ Ngọc Hùng – Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Công an, trao Bằng khen cho lực lượng Cơ yếu Công an Hà Nội

Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cục Cơ yếu Bộ Công an, lực lượng Cơ yếu Công an Hà Nội đã không ngừng phát triển và khẳng định vị trí quan trọng của mình đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ lực lượng Cơ yếu luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, luôn rèn luyện cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng với tôn chỉ “Bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời”. Lực lượng Cơ yếu CATP Hà Nội đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác Cơ yếu

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Cơ yếu CAHN được nhận Bằng khen của Ban Cơ yếu Chính phủ; Ban Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen cho 1 tập thể, 22 cá nhân trong lực lượng.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của lực lượng Cơ yếu CATP, khẳng định rõ sự trưởng thành của lực lượng đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng. Tuy nhiên, trước tình hình thế giới, khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, đồng chí Phó Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nói chung, cán bộ chiến sỹ làm công tác Cơ yếu nói riêng cần có quyết tâm và những biện pháp mạnh mẽ, chủ động để nâng cao hơn nữa trình độ, phẩm chất và năng lực, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững và làm chủ các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, chủ động trong mọi tình huống, từ đó phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của lãnh đạo các cấp.