Lĩnh án 12 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em

ANTĐ - Cuối phiên tòa hôm qua (28-9), xét thấy cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Rị (SN 1954, trú ở thôn Bái Ngoại, xã Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) 12 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Tiến hành xét xử, tòa án đã làm rõ bị cáo Rị vốn ở gần nhà và là ông họ của cháu Lê Thị Mai (SN 2008), trú cùng địa phương. Tối 20-8-2014, Rị thấy cháu Mai đứng một mình ở gần nhà nên đã bế cháu bé ra góc tối để thực hiện hành vi đồi bại. Hiếp dâm cháu họ xong, Rị cho cháu bé 2.000 đồng và dặn không được nói chuyện bậy bạ này cho người lớn biết.

Tuy nhiên, ít ngày sau thấy con gái kêu đau ở “vùng kín” nên mẹ cháu bé kiểm tra, đồng thời gặng hỏi nên đã phát hiện ra chuyện bất chấp đạo lý của Rị. Tại tòa, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi mất hết tính người của mình khi cho rằng chỉ dâm ô với cháu bé.

Nhưng xét thấy tài liệu điều tra đã chỉ rõ bị cáo không chỉ dâm ô mà còn có hành vi giao cấu với bé gái này nên Tòa án Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án 12 năm tù giam đối với Trần Văn Rị. Tòa án còn tuyên buộc bị cáo này phải bồi thường tổn thất về tinh thần, sức khỏe cho cháu bé.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)