Liên tục đột nhập căn biệt thự trộm cắp tài sản trị giá hơn nửa tỉ đồng

ANTD.VN - Thấy căn biệt thự như vô chủ, Kiên liên tiếp đột nhập trộm cắp tiền, vàng với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.  

Ngày 24-4, khép lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tô Văn Kiên (SN 1989, trú ở xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là gia đình bà Bùi Thị Thanh Hằng (SN 1962), trú ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ vụ án cho thấy, gia đình bà Bùi Thị Thanh Hằng có căn biệt thự tại Khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Sáng 25-7-2017, Tô  Văn Kiên đi lang thang xem gia đình nào sơ hở thì ra tay trộm cắp tài sản.

Tô Văn Kiên bị đưa ra tòa án xét xử

Ngang qua căn biệt thự nêu trên của gia đình bà Hằng, Kiên thấy khóa cổng, cửa và trong nhà không có ai. Tức thì nam thanh niên này trèo qua tường rào vào sân, rồi tiếp tục bậy tung cửa sổ chui vào bên trong. Sau đó, đối tượng lấy cắp được 1 chiếc Ipad 3, 2 chiếc điện thoại, 1 chiếc máy ảnh và 1 lọ nước hoa.

Mang đồ trộm cắp được về phòng trọ cất giấu, sáng hôm sau, Kiên tiếp tục quay lại căn biệt thự tại Tiền Phong và đột nhập vào bên trong. Lần này, đối tượng mò lên một phòng ngủ trên tầng 2 lấy cắp được 2 túi đựng vàng (vàng miếng, nhẫn tròn trơn) cùng 3 cọc tiền, loại mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng/tờ.

“Khoắng” được số tài sản đặc biệt lớn của gia đình bà Hằng, Kiên mang về phòng trọ, rồi cùng 1 người bạn đi ăn chơi, mua sắm… Theo điều tra, Tô Văn Kiên đã trộm cắp được 10 cây vàng, 156 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản lặt vặt khác với tổng giá trị hơn 506 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố và xét thấy phần lớn số tài sản gia đình bà Hằng bị trộm cắp đã thu hồi được nên sau khi cân nhắc, TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Tô Văn Kiên mức án như đã nêu.