Liên tiếp phát hiện 2 vụ ma túy, bắt giữ 4 đối tượng ở biên giới

ANTD.VN -Trong 2 ngày 17 và 19-3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng liên quan, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng người Lào bị bắt giữ cùng tang vật ma túy.

Thông tin Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 9h ngày 19-3, tại khu vực bản Phô Xay, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lực lượng BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng thuộc Công an tỉnh Hủa Phăn bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 24.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe máy, 3 điện thoại di động.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Và Chồng Hạng, 33 tuổi, và Giàng Ka Giang, 32 tuổi, cùng trú tại bản Xi Vi Lay, cụm bản Kan, Sầm Nưa, Hủa Phăn, (Lào).

Trước đó, ngày 17-3, tại Nhà nghỉ Hương Sơn, khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Chi Ma, BĐBP tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 2 đối tượng Đoàn Văn Tý (19 tuổi, trú tại thôn Khun Bủng, Thành Hòa, Văn Lãng) và Lý Văn Hiền (22 tuổi, trụ tại bản Manh, Trùng Khánh, Văn Lãng, Lạng Sơn) đang có hành mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện các vụ án đang được mở rộng điều tra.