TP.Hồ Chí Minh

Làm rõ bản chất của vụ đâm người trong hẻm

ANTD.VN - Công an quận 10 đang tạm giữ nghi can đâm người trọng thương trong đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội vào đêm 27/11. Hai thanh niên này được xác định là đã có mâu thuẫn tiền bạc từ trước nên dẫn đến vụ việc.

Liên quan đến vụ “Rút dao đâm người trọng thương sau va chạm giao thông” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 29/11, Công an đã xác minh được vụ việc là do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc từ trước. Công an đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1996, tạm trú quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Clip được camera an ninh ghi lại

Nạn nhân là anh Trần Thanh P (SN 1989, tạm trú quận 10). Hiện tại, sức khỏe của anh P đang hồi phục tốt.

Theo điều tra ban đầu, Phúc và anh P quen biết đã khá lâu, từng là bạn tù của nhau. Trong những lần gặp lại mới đây, anh ngỏ ý xăm hình miễn phí cho Phúc và Phúc đồng ý. Ban đầu Phúc đưa vài trăm ngàn đồng để anh P đi mua mực xăm. Trong quá trình xăm, anh P kêu Phúc phải đưa tiền thêm vì hình xăm của Phúc quá cầu kỳ, tốn công.

Vì không muốn quá trình xăm bị ngắt quãng, bị hư nên Phúc đồng ý và đưa thêm cho anh P tổng số tiền là 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay hình xăm vẫn chưa hoàn chỉnh làm cho Phúc bức xúc.

Gần đây, Phúc có nhắn tin đòi tiền lại nhưng anh P không chịu và hăm dọa đến gia đình của Phúc. Bực tức, Phúc nhiều lần tìm P để nói chuyện nhưng không gặp. Vì Phúc nhắn tin quá nhiều khiến anh P cũng nóng giận và dọa xử nếu còn tái diễn.

Khoảng 19h30 đêm 27/11, Phúc thủ sẵn một con dao trong người và đi xe máy ngang qua con hẻm trên đường Trần Nhân Tông, phường 2, quận 10 thì thấy anh P đang điều khiển xe máy chiều ngược lại. Giáp mặt, 2 bên cãi vã qua lại, rồi anh P bỏ đi.

Bất ngờ Phúc dừng xe lại rồi lao tới đâm tới dùng dao đâm tấp khiến anh P gục xuống đất, Phúc nhảy lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc được một camera an ninh ghi lại, sau đó được một chủ tài khoản phát tán trên mạng xã hội. Sau khi được đăng tải, nhiều người cứ lầm tưởng đó là mâu thuẫn từ va chạm giao thông rồi xử nhau.

Sau khi trích xuất hình ảnh camera và từ lời khai của anh P, Công an quận 10 đã xác định được nghi can Phúc là hung thủ. Đến sáng 28/11, gia đình đã động viên  Phúc ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.