Audio 17-11-2016: Thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm sát hại cụ ông trông chùa, lấy tiền công đức; Thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông; Bắt quả tang đối tượng “cõng pháo” từ Lào về Việt Nam; Người biểu tình ở Brazil kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính; Hai phần tử tấn công vào đội tuần tra của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ…

Bản tin phát thanh ngày 17-11-2016

* Ngày 17-11, nguồn tin từ Công an Hải Dương cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hữu Sơn (16 tuổi) và Nguyễn Huy Dương (14 tuổi), cùng trú xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, là hai nghi phạm sát hại cụ Nguyễn Hữu Kích (72 tuổi), người trông coi chùa Minh Giám, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà.

Trước đó, tối 15-11, khi cụ Kích đang trông coi chùa, Sơn và Dương xin vào chơi rồi ngủ nhờ qua đêm. Giữa đêm, 2 đối tượng thức giấc và ra tay sát hại cụ Kích, sau đó, trộm chiếc hòm công đức mang ra bờ sông Dạng lấy tiền rồi bỏ trốn.

Hiện trường xảy ra vụ việc

* Ngày 16-11, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt Cà Ron Giản (19 tuổi, trú tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 7-2, Giản đang chạy xe máy thì va chạm với anh Vi đang đi bộ trên đường xã Phước Hà, huyện Thuận Nam khiến 2 bên xảy ra tranh cãi. Giản tát vào mặt anh Vi. Thấy nhóm bạn của anh Vi xông vào giúp sức, Giản rút dao đâm anh Vi khiến nạn nhân gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu.

* Ngày 16-11, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thắng (48 tuổi, trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) vượt rừng “cõng pháo” từ Lào về Việt Nam.

Quá trình kiểm tra chiếc bao tải màu đỏ Thắng mang theo bên người, Tổ tuần tra phát hiện có 12 hộp pháo hình chữ nhật, bên ngoài mỗi hộp có ghi dòng chữ Pretty Scene-A8504 với tổng trọng lượng 22kg. Qua đấu tranh, đối tượng Thắng khai nhận số pháo này mua của một người tên Tỏn, quốc tịch Lào tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa - Lào. 

Đối tượng và tang vật

* Chiều 16-11, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, Lê Quang Đức (SN 1995, trú tại TP Hội An), nghi can đâm chết người trong một vụ ẩu đả tại quán nhậu đã ra đầu thú.

Trước đó, tối 15-11, Nguyễn Văn Vinh (SN 1995, trú TP Hội An) và Huỳnh Quang Thái (SN 1992, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) cùng nhóm bạn nhậu tại quán nhậu ở phường Cẩm Châu, TP Hội An thì xảy ra mâu thuẫn, với nhóm Đức nhậu ở bàn bên cạnh.

Sau đó, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Đức được xác định là người sử dụng dao bấm đâm vào người Vinh khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn, đến sáng 16-11, đối tượng này đã đến cơ quan Công an đầu thú.

* Ngày 16-11, gần 60 người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Brasilia (Brazil), khi Hạ viện đang họp và kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính chống Chính phủ của Tổng thống cánh hữu Michel Temer, người nhậm chức hôm 31-8. 

Cụ thể, nhóm người biểu tình đã phá vỡ cửa và tràn vào Hạ viện, khiến phiên họp bị hủy bỏ. Sau đó, cảnh sát đã phải can thiệp và bắt giam những người biểu tình.

Người biểu tình phản đối Chính phủ ở Brazil

* Sáng 17-11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở quận Konyalta của thành phố nghỉ mát Antalya, ở phía Nam nước này, sau khi 2 phần tử tấn công vào đội tuần tra của cảnh sát.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, một đối tượng tiến đến sát đội tuần tra của cảnh sát định ném lựu đạn và đã bị bắn chết sau khi không chịu dừng lại theo mệnh lệnh của cảnh sát. Đối tượng còn lại bỏ trốn nhưng sau đó cũng bị bắt giữ cùng với một quả lựu đạn trong người. Hiện vẫn chưa rõ 2 phần tử tấn công trên thuộc tổ chức nào.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom

* Bộ Nội vụ Tunisia thông báo, lực lượng an ninh ngày 16-11 đã bắt giữ 4 phần tử thánh chiến có âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Tunis và tiến hành ám sát nhiều chính khách nước này.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, mạng lưới khủng bố này gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 19-25, âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một trung tâm thương mại và một đồn lực lượng hiến binh tại thủ đô Tunis.