Lái xe Camry lao vào đường cấm, tông trực diện CSGT

ANTĐ - Thắng liều lĩnh lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, cuối cùng tông trực diện vào Thượng sỹ CSGT Nguyễn Hồng Quân.

Thượng sỹ CSGT Nguyễn Hồng Quân

Sự vụ xảy ra khoảng lúc 9h50 sáng nay (22-12), tại ngã tư Lê Duẩn- Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội).

Vào thời điểm nói trên, tổ công tác Đội 4 (Phòng CSGT- CATP.Hà Nội), do Trung úy Lê Hoàng Minh làm tổ trưởng cùng Thượng sỹ Nguyễn Hồng Quân đang làm nhiệm vụ, thì phát hiện một chiếc ô tô hiệu Toyota Camry màu đen, mang BKS 38N-1889, từ xa tiến lại. Đến ngã tư, tài xế cho xe đi thẳng vào đường Nguyễn Thượng Hiền, là đường cấm ô tô.

Phát hiện xe vi phạm Luật GTĐB, Trung úy Lê Hoàng Minh lập tức phát tín hiệu, yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành tín hiệu của lực lượng CSGT, tài xế ngay lập tức nhấn ga, bỏ chạy. Trong quá trình này, đã gây nguy hiểm cho người đi đường, nên một số người dân bức xúc, dùng xe máy đuổi theo.

 

Tài xế Nguyễn Huy Thắng và chiếc xe vi phạm

Để đảm bảo an ninh xã hội và trật tự giao thông, Thượng sỹ Nguyễn Hồng Quân đồng thời cũng dùng xe máy, đuổi theo chiếc ôtô vi phạm. Tài xế xe này lần lượt cho xe chạy qua các tuyến phố từ Nguyễn Thượng Hiền- Trần Bình Trọng- rẽ trái sang Trần Nhân Tông. Đến trước cổng Công viên Thống Nhất, thấy quảng trường rộng, chiếc Camry đột ngột bẻ lái sang phải, chạy ngược chiều trên đoạn đường đôi Trần Nhân Tông, ngang qua Rạp xiếc Trung ương. Đến đoạn đối diện Khách sạn Nikko, thì người dân bắt kịp.

Thượng sỹ Nguyễn Hồng Quân cũng kịp thời áp sát, chặn xe máy cách đầu xe ô tô chừng 1m, chếch về bên trái. Tuy nhiên khi người CSGT còn chưa kịp gạt chân chống xe máy, thì chiếc Camry bóng lộn lại “lồng” lên, đâm trực diện vào anh. Rất may do đứng hơi chếch, nên Thượng sỹ Nguyễn Hồng Quân chỉ bị ngã ra đường, xây sát khắp người, không bị ôtô chẹt qua.

Sau khi cố tình bỏ chạy lần thứ hai, tài xế ô tô rẽ trái ra đường Lê Duẩn, phóng được đến khu vực trước cửa số nhà 350 Lê Duẩn thì đành thúc thủ vì bị nhân dân bức xúc, quây kín. Để đảm bảo tính mạng cho tài xế “xe điên” và làm đúng quy trình, lực lượng CSGT đã đưa cả tài xế và chiếc xe vi phạm về trụ sở CAP Nguyễn Du (Q. Hai Bà Trưng) làm rõ.

Tại đây, nhân thân tài xế được làm rõ là Nguyễn Huy Thắng (SN 1985; TT: Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), tại thời điểm kiểm tra, Thắng không xuất trình được bằng lái xe (giấy tờ xe có đủ).

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.