Không để người đi bộ bị tử vong vì TNGT

ANTĐ - Hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 6-5 đến 12-5 với chủ đề: “Nâng cao an toàn cho người đi bộ”, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đang xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện mục tiêu không để xảy ra TNGT đối với người đi bộ trong thời gian trên cũng như giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương đối với người đi bộ trong cả năm 2013. 

Phòng CSGT sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là quy định liên quan đến người đi bộ cũng như các biện pháp phòng tránh TNGT khi đi bộ. Phòng CSGT cũng triển khai bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT tại các ngã tư, nút giao thông trọng điểm, trong đó tập trung xử lý vi phạm của người đi bộ và người điều khiển xe cơ giới không chấp hành quy định nhường đường cho người đi bộ. Bên cạnh đó, đơn vị bố trí CBCS phối hợp với các lực lượng khác chốt trực ở những nơi có vạch kẻ đường, cầu vượt dành cho người đi bộ, đặc biệt là 15 chốt nữ CSGT để hướng dẫn người đi bộ chấp hành Luật Giao thông.