Khởi tố 2 đối tượng cắt trộm hơn 1.000m cáp viễn thông

ANTĐ - Ngày 25-3, CAH Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đậu Văn Lĩnh (17 tuổi), Nguyễn Văn Mão (19 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp cáp viễn thông.
Trước đó, khoảng 1h ngày 23-3, tại thôn Quyết Tiến, xã Thạch Lạc, CAH Thạch Hà đã mật phục bắt quả tang Lĩnh và Mão đang dùng kìm cộng lực cắt trộm hơn 100m dây cáp viễn thông của Trung tâm viễn thông huyện Thạch Hà đưa đi tiêu thụ. 

Khởi tố 2 đối tượng cắt trộm hơn 1.000m cáp viễn thông ảnh 1
Hai đối tượng Lĩnh và Mão tại cơ quan công an

Qua quá trình đấu tranh khai thác, Lĩnh và Mão khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản bị bắt quả tang trên, trong khoảng thời gian từ 15-10-2013 đến nay, chúng đã thực hiện trót lọt 6 vụ cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh (trong đó, 4 vụ ở huyện Thạch Hà, 2 vụ tại TP Hà Tĩnh). Tổng chiều dài cáp viễn thông mà chúng cắt trộm được là hơn 1.000m.

Thủ đoạn của hai đối tượng này là thường dùng xe máy hoặc xe đạp đảo quanh địa bàn huyện Thạch Hà hoặc TP Hà Tĩnh, rồi chọn những địa điểm hoang vắng, thưa dân để ra tay cắt trộm cáp vào đêm khuya.

Theo Đội CSĐT CAH Thạch Hà, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10-2013 đến nay, trên địa bàn huyện này và TP Hà Tĩnh đã xảy ra tổng cộng 25 vụ cắt trộm cắp viễn thông (trong đó huyện Thạch Hà 15 vụ, TP Hà Tĩnh 10 vụ), tổng lượng cáp viễn thông bị cắt trộm khoảng hơn 5.000m, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngoài hai đối tượng Lĩnh, Mão đã bị bắt giữ, hiện cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đang mở rộng điều tra vụ án.