Bắc Ninh

“Kho” súng ống, ma túy trong nhà đối tượng lưu manh

ANTĐ - Dùng súng bắn lưới khống chế đối tượng trong đêm, cảnh sát thu trong người Hoàn súng khẩu K59 và 2 băng tiếp đạn.

Sáng nay (11-6), Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết: Cục vừa phối hợp với  các đơn vị chức năng Bộ Công an; Công an tỉnh Bắc Ninh triệt xóa ổ nhóm sử dụng vũ khí, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động lưu manh trên địa bàn TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Văn Hoàn - tức Thụ Loan (SN 1965), ở phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 

Nguyễn Văn Hoàn (ảnh: Báo Bắc Ninh)

Sau một thời gian dài theo dõi, khoảng 1h đêm ngày 9-6, tại nhà của đối tượng ở thôn Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, lực lượng vây bắt của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và đơn vị phối hợp, sử dụng súng bắn lưới khống chế Hoàn cùng “đàn em” là Nguyễn Quang Ngọc (ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Kiểm tra người đối tượng Hoàn, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng K59, 2 băng tiếp đạn; trên người đối tượng Ngọc có một số gói ma túy tổng hợp.

 

Nhiều súng, đạn thu giữ trong nhà đối tượng (ảnh: Báo Bắc Ninh)

Khám xét nhà đối tượng Hoàn, cơ quan điều tra thu giữ: 1 bánh heroin; 3kg ma túy tổng hợp; 4 khẩu súng; 1 quả lựu đạn; 146 viên đạn; trên 1,5 tỷ đồng và 3.600 USD…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, ổ nhóm do Hoàn cầu đầu hoạt đông bảo kê, bắt giữ người trái pháp luật để siết nợ, phạm tội ma túy lâu nay ở TP Bắc Ninh. Nhóm này rất manh động, liều lĩnh, các đối tượng luôn mang theo vũ khí trong người đe dọa nhân dân, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng ở địa bàn.