Khám phá chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất tại Sơn La

ANTĐ -Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng vận chuyển 53.600 viên hồng phiến.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đây là chuyên án về ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà Công an huyện Vân Hồ cùng lực lượng chức năng tỉnh Sơn La khám phá. 

Trong quá trình phá án, các đối tượng hết sức tinh vi và manh động, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Hiện 3 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây ma túy lớn này.
Khám phá chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất tại Sơn La ảnh 1
Hai trong số 3 đối tượng trong vụ vận chuyển ma túy tổng hợp tại cơ quan Công an


Công an tỉnh Sơn La vừa cho biết, lực lượng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an huyện Mộc Châu vừa bắt quả tang đối với Nguyễn Đức Thịnh (54 tuổi) và Nguyễn Viết Cường (37 tuổi), cùng trú tại Khu 2, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) tại địa phận bản Co Chàm (xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong quá quá trình kiểm tra ô tô của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 53.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) được cất giấu rất kỹ lưỡng trên xe, cùng nhiều vật chứng liên quan khác

Trước đó, ngày 4-6, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (37 tuổi) tại xóm Kiên Phong, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Tang vật vụ án


Tại đây, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm 100 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng Quỳnh khai nhận, y và đồng bọn đã thống nhất phân công như sau: Quỳnh có nhiệm vụ giao dịch trực tiếp với người bán; còn Thịnh cùng với Cường có nhiệm vụ nhận và vận chuyển hàng bằng xe ôtô. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Quỳnh kiêm luôn nhiệm vụ đi trước để “tăm” đường xem có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ không.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian vừa qua, các đối tượng đã rất nhiều lần vận chuyển ma túy từ Loóng Luông, Sơn La về Bắc Ninh và tiêu thụ trót lọt nhiều lần.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La đang tích cực mở rộng điều tra vụ án, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.