Khai giảng chỉ gói gọn trong một tiếng

ANTĐ - Chiều 18-8,  Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, lễ khai giảng năm học mới đã được thống nhất toàn thành phố, theo đó tổ chức trong một ngày, kéo dài trong một tiếng.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tất cả các trường trên địa bàn thành phố sẽ thống nhất tổ chức vào ngày 5-9. Nội dung buổi lễ khai giảng chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Lễ khai giảng năm học mới được rút ngắn trong vòng 1 tiếng vào ngày 5-9

Chương trình khai giảng được tổ chức từ 7h30 đến 8h30. Cụ thể, đúng 7h30 chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca (tổ chức theo nghi thức quy định, tất cả đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh dự lễ chào cờ đều hát Quốc ca).
Tiếp theo là nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường; tổ chức các hoạt động tập thể như văn hóa văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.

Năm học mới, toàn thành phố Hà Nội có 2.585 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 1,7 triệu học sinh, tăng 11 trường và hơn 75.000 học sinh so với năm trước.