Kẻ gây 15 vụ cướp giật trên phố sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tóm gọn ổ nhóm cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Nam Phương (SN 2002) trú tại xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để điều tra làm rõ về tội cướp giật tài sản; đồng thời khởi tố bị can đối với Đặng Đình Cừ (SN 1995) trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để điều tra về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2020, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Nga trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm về việc bị cướp giật tài sản. Theo trình báo của chị Nga, ngày 20-9, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm thì bị một nam thanh niên bất ngờ áp sát giật chiếc điện thoại iPhone 6 của chị ở ngăn để đồ bên trái dưới tay lái xe máy. Chị Nga có truy hô và đuổi theo nhưng không bắt được nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Phạm Nam Phương thường nảy sinh ý định cướp giật khi thiếu tiền tiêu

Phạm Nam Phương thường nảy sinh ý định cướp giật khi thiếu tiền tiêu

Một thời gian sau, ngày 13-10, trên tuyến đường 70 thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, hai cháu học sinh là Phạm Hoài Thanh và Phạm Diệu Linh đèo nhau bằng xe đạp điện. Cháu Diệu Linh ngồi đằng sau cầm 2 chiếc điện thoại di động iPhone X và Samsung Galaxy S10 ở tay cũng bị một nam thanh niên đi xe máy Wave áp sát và cướp giật 2 chiếc điện thoại.

Cháu Diệu Linh và Hoài Thanh đã đến CAQ Nam Từ Liêm trình báo. So sánh đặc điểm nhận dạng mà các bị hại nhớ được từ vụ việc của chị Nga và hai cháu Diệu Linh, Hoài Anh, các trinh sát Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm nhận định đối tượng gây án có thể là 1 người bởi hình dạng có nhiều nét tương đồng.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22-10, các trinh sát đã xác định đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của chị Nguyễn Thị Nga và hai cháu Phạm Hoài Thanh, Phạm Diệu Linh là Phạm Nam Phương.

Phạm Nam Phương mới chỉ học xong lớp 11 thì nghỉ học. Phương từ Thanh Ba, Phú Thọ về Hà Nội để làm lao động tự do, chủ yếu làm thuê cho các cơ sở làm nội thất. Nghề chính của Phương là phụ lắp trần thạch cao hoặc sơn tường nhà. Thỉnh thoảng khi thiếu tiền tiêu, Phương lại ngẫu hứng đi... cướp giật. Có những ngày, Phương liên tiếp gây án nhưng cũng có một thời gian dài, Phương chăm chỉ là một thợ sơn nhà.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Triệu tập Phạm Nam Phương về cơ quan công an để làm rõ, Phương thừa nhận đã gây ra 15 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội, trong đó có vụ việc của chị Nguyễn Thị Nga và 2 cháu Phạm Hoài Thanh, Phạm Diệu Linh.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài 2 vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, vào khoảng 20h ngày 12-10, Phương điều khiển xe máy đi đến đoạn đường gần lối xuống cầu hướng đi ra siêu thị Aeon Mall Long Biên, thuộc địa phận phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện thấy chị Đào Thị S, trú tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang điều khiển xe máy và cầm điện thoại ở tay, đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Phương điều khiển xe máy đi áp sát vào xe máy của chị S, giật chiếc điện thoại iPhone 11 trên tay chị S rồi phóng xe bỏ chạy. Cướp giật được điện thoại của chị S, Phương mang đến bán tại cửa hàng điện thoại của Đặng Đình Cừ ở địa chỉ số 148 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được 3,5 triệu đồng. Đối với chiếc điện thoại của chị Nga, Phương đã bán cho một cửa hàng điện thoại di động tại khu vực quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số điện thoại cướp giật được, Phương đều bán cho Đặng Đình Cừ. Cừ dù biết là hàng trộm cắp nhưng vì hám lợi nên vẫn mua. Bị triệu tập về cơ quan công, Cừ đã tự nguyện giao nộp một số chiếc điện thoại là tang vật của các vụ cướp giật tài sản do Phạm Nam Phương gây ra.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm thông báo còn ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Phạm Nam Phương gây ra đề nghị liên hệ cán bộ điều tra Vũ Minh Tú, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin.