Jose Mourinho: "M.U bị loại có phải điều gì mới mẻ đâu"

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho cố tỏ ra bình thản sau thất bại cay đắng 1-2 trên sân nhà trước Sevilla, trận đấu từng được ông mô tả là "của cả mùa giải".

Rạng sáng nay 14-3 theo giờ Việt Nam, M.U đã bất ngờ để thua 1-2 trước Sevilla trên sân nhà Old Trafford ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó thua chung cuộc 1-2 và phải cay đắng từ bỏ giấc mơ vô địch.

HLV Mourinho cố tỏ ra bình thản trước thất bại của M.U

Lối chơi của Quỷ đỏ đã bị chỉ trích rất nhiều sau trận đấu này. Sevilla là đối thủ không có ngôi sao nào nổi bật, nhưng M.U lại "chìm nghỉm" ngay trên thánh địa của mình.

Sau trận, HLV Mourinho nói: "Tôi nghĩ bàn thắng đầu tiên luôn luôn quan trọng, không chỉ vì kết quả trận lượt đi mà còn bởi những kiểu trận đấu như thế này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thi đấu tích cực và thể hiện lối chơi mạnh mẽ từ đầu trận. Nhưng chúng tôi không thể ghi được bàn, còn Sevilla biết cách giữ bóng và kiểm soát tốt thế trận".

"M.U cũng có những cơ hội tốt để ghi bàn nhưng kể từ lúc Sevilla vượt lên, mọi thứ đã trở nên khó khăn với chúng tôi hơn nhiều. Tôi không có ý định trách móc các cầu thủ khi họ đã thi đấu với tất cả những gì mình có. Còn về thất bại này ư, tôi cũng đã hiện diện khi M.U bị loại bởi Porto và Real Madrid trước đây. Thế nên, đó không phải điều gì mới mẻ hay gây sốc cả", HLV trưởng của M.U kết luận.

Sevilla đã có một trận đấu thăng hoa ở Old Trafford, che mờ đội chủ nhà

Trong khi đó, tiền đạo Lukaku cho rằng M.U không xứng đáng đi tiếp: "Một vài đồng đội của tôi thi đấu như thể lẩn trốn ở trận này. Chúng tôi đã khởi đầu ổn, nhưng rồi để đối thủ kiểm soát trận đấu. M.U có một vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn rồi để đối thủ chọc thủng lưới liên tiếp. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhưng tất cả là không đủ. Chúng tôi không xứng đáng đi tiếp vì chúng tôi không đủ tốt”.