Hút thuốc lá tăng nguy cơ mắc tiểu đường

ANTĐ - Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế Nhật Bản đã chỉ ra, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn người không hút và nguy cơ này ở nhóm người cai thuốc lá trên 10 năm sẽ giảm xuống tương đương với người không hút thuốc lá.
Hút thuốc lá tăng nguy cơ mắc tiểu đường ảnh 1

Nhóm nghiên cứu theo dõi sức khỏe của 54.000 người trong vòng 4 năm. Trong thời gian tham gia, 2.400 người đã mắc tiểu đường tuýp 2. Loại trừ một số nhân tố gây bệnh, các chuyên gia nhận thấy, 2.400 người này đều nghiện thuốc lá. Người hút từ 11-20 điếu thuốc/ngày và trên 21 điếu/ngày có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn người không hút là 36% và 50%. Nguyên nhân: khói thuốc khiến insulin phụ trách xử lý đường huyết khó phát huy tác dụng và khiến tế bào sản sinh insulin suy giảm chức năng.