Học sinh Tứ Liên, Tây Hồ sẽ có ngôi trường riêng sau 25 năm học nhờ đình làng

ANTD.VN - Trước khi chính thức bắt đầu năm học mới 2018-2019, quận Tây Hồ đã khởi công xây mới 2 trường tiểu học, THCS Tứ Liên, 2 trường cuối cùng của quận còn phải học nhờ. Kể từ khi thành lập cách đây hơn 25 năm, học sinh 2 trường này đều phải học tập trong tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Năm học 2018-2019, tin vui đến với thầy trò trường tiểu học, THCS Tứ Liên, Tây Hồ khi ngày 17-8, 2 ngôi trường này được chính thức khởi công với quy mô 1.700 học sinh, được đầu tư xây dựng hơn 90 tỷ đồng không kể chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng. 

Như vậy, sắp tới, quận sẽ chấm dứt việc học tạm trong khuôn viên đình Nội Châu sau hơn 25 năm thành lập.

UBND Tây Hồ đầu tư hơn 90 tỷ đồng xây mới 2 trường tiểu học, THCS Tứ Liên, xoá bỏ tình trạng học nhờ hơn 25 năm qua

Với người dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, một trong những nhu cầu thiết yếu là có được ngôi trường khang trang độc lập cho con em trong khu vực. Tuy nhiên, mong ước này đã kéo dài hơn 25 năm nay khi kể từ khi thành lập trường tiểu học Tứ Liên vào năm 1992 và trước đó, thành lập từ năm 1959, trường THCS Tứ Liên vẫn phải học nhờ vào khuôn viên đình Nội Châu.

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, khó khăn về cơ sở vật chất, không có cảnh quan sư phạm, không có sân chơi... khiến 2 trường này có những năm chỉ tuyển được 50% chỉ tiêu với số lượng 90 học sinh, đồng thời với đó là sự thua thiệt trong các hoạt động giáo dục với các trường bạn dù thầy trò đều rất nỗ lực.

Được biết, từ những năm 2000, UBND quận đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai xây dựng trường nhưng việc đầu tư gặp nhiều khó khăn từ khâu chấp thuận địa điểm xây dựng, đến giải phóng mặt bằng, đặc biệt là chi phí đền bù và tái định cư.

Trường tiểu học Tứ Liên có diện tích đất khoảng 3.400m2, bố trí 18 lớp học đáp ứng nhu cầu học tập khoảng 900 học sinh, tổng mức đầu tư 35,1 tỷ đồng.

Trường THCS Tứ Liên có diện tích hơn 4.000 m2, bố trí 20 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 900 học sinh với mức đầu tư 43,5 tỷ đồng. 

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao cho 2 nhà trường sử dụng trong tháng 8-2019, trước dịp năm học mới 2019-2020. Như vậy, với việc xây mới 2 trường này, quận Tây Hồ đã hoàn thành xong việc xóa phòng học tạm trên địa bàn.