Hoàn thành tốt lớp tập huấn điều lệnh, võ thuật và bắn súng quân dụng

ANTD.VN - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc lớp tập huấn điều lệnh, võ thuật và bắn súng quân dụng cho lãnh đạo phụ trách và chỉ huy cấp đội, cán bộ chiến sỹ (CBCS) làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật các đơn vị thuộc CATP năm 2018…

Trung tuần tháng 3-2018, Công an TP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn điều lệnh, võ thuật và bắn súng quân dụng cho lãnh đạo phụ trách và chỉ huy cấp đội, CBCS làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật các đơn vị thuộc CATP năm 2018.

Công an TP Hà Nội thường xuyên luyện tập, thao tác sử dụng vũ khí quân dụng, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao

Lớp tập huấn đã cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra và thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian tập huấn theo Thông tư số 26/2014/TT-BCA (ngày 26-4-2014) của Bộ Công an.

Màn trình diễn võ thuật ấn tượng của chiến sỹ CSCĐ - CATP Hà Nội

Ban tổ chức và cán bộ quản lý lớp tập huấn đã mời giảng viên, huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm và khả năng sư phạm tốt; duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế lớp học như: Tổ chức học tập theo đúng lịch trình, cán bộ trực ban duy trì nghiêm túc chế độ điểm danh đầu và cuối các buổi học; duy trì nghiêm túc giờ giấc học tập.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, CBCS tham gia tập huấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tham gia học tập, huấn luyện nghiêm túc. Các đơn vị tham gia phục vụ lớp tập huấn nhiệt tình, chu đáo, đảm bảo tốt yêu cầu công tác huấn luyện.

"Rèn cán, luyện quân" là việc làm thường xuyên của Công an TP Hà Nội

“Kết thúc đợt tập huấn, các đơn vị trong lực lượng CATP tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật năm 2018 cho CBCS theo đúng hướng dẫn của CATP và Bộ Công an, để nâng cao nhận thức và khả năng thực hành các động tác về điều lệnh CAND; sử dụng thành thạo các loại súng quân dụng và các bài võ thuật CAND, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu.