HLV Miura oằn mình gánh lời hứa "lọt tốp 3 V-League"

ANTD.VN - Lời hứa đưa TP.HCM lọt tốp 3 V-League 2018 ngay sau khi kết thúc lượt đi đang trở thành gánh nặng với HLV trưởng Toshiya Miura, trong thời điểm khó khăn bủa vây đội nhà.

Trong lịch sử đá V-League, CLB TP.HCM chưa một lần thắng CLB Hải Phòng và chiều 22-4, HLV Miura cũng không thể xóa dớp. Bàn thua ở phút 89 (Fagan lập công giúp Hải Phòng thắng chung cuộc 1-0) đã khiến đội chủ sân Thống Nhất phải nhận thất bại thứ 3 sau 6 vòng đấu.

Dù đang tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên quãng thời gian tới đây thực sự là thử thách với thầy trò HLV Miura khi lực lượng tổn thất nặng nề.

CLB TP.HCM (áo đỏ) gặp khó khi lực lượng tổn thất nặng nề

Hậu vệ Ngọc Thịnh ra sân được vỏn vẹn 3 trận đã phải nghỉ hết mùa vì đứt dây chằng chéo đầu gối trước. Trên hàng công, tiền vệ Phi Sơn và tiền đạo ngoại binh Gustavo "rủ nhau" nghỉ trên dưới 1 tháng (tương đương 4 trận) vì chấn thương, trong khi "gà son" Gonzalo không được ra sân ở giai đoạn lượt đi do thủ tục nhập tịch chưa hoàn tất.

Những trụ cột hàng công gặp các vấn đề khác nhau khiến hiệu suất ghi bàn của CLB TP.HCM ở mức khiêm tốn: đá 6 trận chỉ ghi được 6 bàn. Đáng ngại hơn là với khủng hoảng lực lượng như hiện tại, mục tiêu lọt tốp 3 ngay sau lượt đi của HLV Miura đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Tuy nhiên HLV Miura vẫn lạc quan sẽ đạt mục tiêu tốp 3 ngay sau lượt đi

Đáp trả lại sự hoài nghi này tại buổi họp báo sau trận thua CLB Hải Phòng, ông Miura khẳng định: "Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu vào nhóm ba đội mạnh nhất mùa này".

Theo ông thầy người Nhật, làm bóng đá phải có khát khao chứ không thể nhụt chí sau vài trận thua. "Giai đoạn này, chúng tôi đang tổn thất về lực lượng nên chưa có được những trận đấu như mong đợi. Hy vọng khi có lực lượng mạnh nhất, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn để mang lại niềm vui cho khán giả", HLV Miura nói.

Chặng đường tới dự báo không hề bằng phẳng khi đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lần lượt đối đầu các đội mạnh như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam… Tuy vậy, HLV Miura vẫn lạc quan: "Mùa giải mới trôi qua 6 vòng đấu, chúng tôi không có gì phải lo lắng cả. Với một tập thể chuyên nghiệp, chúng tôi cần phải có niềm tin và khát khao để giành nhiều chiến thắng trong chặng đường phía trước".

Mùa trước, CLB TP.HCM được đầu tư khá mạnh song chỉ cán đích vị trí 12/14, gây thất vọng lớn. Quyền chủ tịch Lê Công Vinh khi đó đã hứa với người hâm mộ rằng đội nhà sẽ "lột xác" và lọt tốp đầu ở mùa này. 

Để hiện thực hóa lời hứa, ông Lê Công Vinh đã đưa về một loạt nhân sự chất lượng, từ ban huấn luyện tới cầu thủ. Thời điểm này, CLB TP.HCM là đội bóng duy nhất ở V-League sử dụng HLV ngoại là ông Miura, đồng thời có cấu trúc ban huấn luyện hoàn thiện nhất giải với đầy đủ các vị trí như trợ lý chiến thuật, HLV thủ môn, trợ lý ngôn ngữ, chuyên gia thể lực và mới nhất là bản hợp đồng với chuyên gia vật lý trị liệu đến từ Nhật Bản, Kentarou Naitou.