Hai người đàn ông chia nhau 40 năm tù vì ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cường và Nghệ là hai kẻ từng nhiều lần vào tù nhưng chúng không lấy đó làm nỗi sợ. Để có tiền tiêu xài, hai kẻ này cấu kết với nhau lấy ma túy về bán.

Ngày 17-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Vũ Văn Cường (35 tuổi) trú phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và Quang Văn Nghệ (40 tuổi) trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào sáng 18-3-2020, một người đàn ông gọi cho Cường đặt mua ma túy hộ bạn. Qua trao đổi, hai bên thống nhất mức giá 40 triệu đồng cho 10 gói hồng phiến.

Cường và Nghệ trong phiên xét xử

Cường và Nghệ trong phiên xét xử

Nhận đơn hàng, Cường gọi cho Nghệ nhờ tìm mối giúp. Nghệ báo giá cho Cường 10 gói hồng phiến giá 25 triệu đồng. Ngày hôm sau, Cường đưa cho Nghệ 25 triệu đồng nhờ mua giúp kèm lời hứa nếu mua được sẽ trả thêm tiền công.

Sau đó, Nghệ mang tiền vào rừng gặp người Lào mua ma túy nhưng chỉ còn 9 gói. Nghệ mang số hàng trên về cây xăng gần nhà cất dấu.

Hai ngày sau, Nghệ mang số hàng trên đến điểm hẹn thuộc xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu giao cho Cường nhưng bị công an bắt giữ.

Được biết, Cường từng 4 lần bị đưa ra xét xử về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản. Bị cáo Nghệ cũng có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong phiên xét xử, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Cường, Quang Văn Nghệ mỗi bị cáo 20 năm tù.