Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Lễ Phật đản 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-5, nhân dịp Lễ Phật đản 2021, Phật lịch 2565, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội đã chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng các vị Hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản năm 2021

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản năm 2021

Tại chùa Quán Sứ, thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đại diện các phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội đã tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam dồi dào sức khỏe, thực hiện tốt mọi Phật sự, nhân dịp Lễ Phật đản 2021, Phật lịch 2565.

Người đứng đầu CATP đã bày tỏ sự cảm ơn tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, cùng các vị Hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành, phối hợp ủng hộ CATP thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục đón nhận được sự ủng hộ, phối hợp thịnh tình từ Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, để toàn thể CBCS Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác của CATP Hà Nội đã dành tình cảm quý báu, chúc mừng Lễ Phật đản 2021.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ chia sẻ vất vả của CBCS Công an Thủ đô ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và luôn ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao Giấy khen tới các Thượng tọa, Đại đức có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao Giấy khen tới các Thượng tọa, Đại đức có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thông tin, do nguyên nhân dịch bệnh Covid-19 đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ tổ chức Phật đản 2021 trong phạm vi đảm bảo an toàn, không tập trung đông người.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao công tác đảm bảo ANTT của Công an Hà Nội trên địa bàn và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Giám đốc CATP cùng tập thể Ban Giám đốc CATP và lực lượng Công an Thủ đô đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trao Giấy khen tới Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại đức Thích Quang Chính, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại đức Thích Quảng Tiếp, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

Cũng trong buổi sáng 21-5, tại chùa Bà Đá, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng các Hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng các Thượng tọa, Đại đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng các Thượng tọa, Đại đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội

Giám đốc CATP đã bày tỏ cảm ơn tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội trong thời gian qua có nhiều phối hợp tích cực, giúp lực lượng Công an Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn trong thời gian tới, CATP tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, để CATP làm tốt hơn nữa trọng trách nhiệm vụ được giao.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn tình cảm của cá nhân Giám đốc CATP và đoàn công tác đã quan tâm, chúc mừng Lễ Phật đản 2021, Phật lịch 2565.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định trong thời gian qua, CATP Hà Nội đã có mối quan hệ nền tảng, gắn bó tốt đẹp và luôn phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động, đặc biệt là lực lượng CATP đã làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn thành phố nói chung, các kỳ cuộc Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nói riêng và bày tỏ mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa CATP và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ngày càng tốt đẹp.