Giả vờ làm người hùng “lừa bán cháu gái 16 tuổi”

ANTĐ -Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, vừa  bắt khẩn cấp đối tượng Giàng A Lừ (30 tuổi), trú bản Cò Nọt Mông, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, về hành vi mua bán người. Giải cứu thành công cháu gái 16 tuổi.

Đối tượng Giàng A Lừ 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Lừ khai nhận: Giàng A Lừ  biết gia đình cháu H.T.D có hoàn cảnh khó khăn, luôn mơ ước sẽ lấy người chồng có một gia đình ấm no, hạnh phúc. Lừ bèn bảo người bạn đến giả vờ làm quen, cùng lời ngon ngọt và hứa sẽ lấy làm vợ. Sau khi lấy được lòng tin của D, chúng liền đưa D sang Lào Cai. Khi biết mình bị lừa bán H.T.D đã bỏ trốn, nhưng như đã sắp đặt từ trước, ngay lúc, đó Giàng A Lù xuất hiện giả vờ làm người tốt bụng bảo sẽ đưa H.T.D về nhà, rồi đưa thẳng cháu sang Trung Quốc bán hai vợ chồng mà chúng thỏa thuận từ trước.

Tại đây, Lù bán H.T.D với giá 5.000 NDT (16.500.000 VND), ở đây cháu bị bán qua tay 3 lần. Sau gần 1 tháng thì được lực lượng chức năng giải cứu và về đoàn tụ gia đình.

Được biết trước đó, đây là vụ mua bán người thứ hai ma đối tượng thực hiện thành công

Hiện vụ án đang tiếp tục tiếp tục điều tra làm rõ xử đúng quy định pháp luật.