Gần 20 đối tượng choảng nhau vì 1 nữ nhân viên quán bar

ANTD.VN - Gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn xung quanh việc rủ 1 nữ nhân viên quản lý đi chơi, kết cục, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau.

Công an TP. Hải Phòng ngày 4-5 đã thông tin về kết quả điều tra, xác minh ban đầu vụ gây rối tại quán bar Time Club trong ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng do Vũ Văn Thắng (SN 1986, trú tại quận Kiến An) làm chủ.

Khoảng 18h ngày 1-5, cơ quan Công an nhân được tin tại quán bar Time Club xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng. Quá trình này, Bùi Hùng Cường (SN 1986, trú tại quận Kiến An), bị thương ở đầu nên được đưa đi bệnh viện Kiến An sơ cấp cứu.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn và đưa 17 đối tượng của hai nhóm về trụ sở Công an quận để đấu tranh.

 Nguyên nhân ban đầu xác định, ngày 30-4, Đỗ Thành Thuận (SN 1987, trú tại quận Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng (SN 1982, trú tại huyện An Dương), xảy ra mâu thuẫn với Vũ Văn Thắng về việc Thuận, Hùng đưa 1 nữ nhân viên quản lý quán bar Time Club đi chơi. Hai bên hẹn nhau chiều 1-5 đến quán bar để nói chuyện, rồi dẫn đến xô xát. Công an quận Kiến An đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý vụ việc.