Đường cùng của 2 kẻ vận chuyển 21 bánh heroin

ANTD.VN - Bị quây kín không lối thoát, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển 21 bánh heroin đã liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng.

Ngày 9-1, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã “thưởng nóng” ban chuyên án gồm phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, và phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cùng phòng Phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh), về thành tích đặc biệt xuất sắc, tham gia phá chuyên án bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển 21 bánh heroin.

Cặp đôi vận chuyển 21 bánh heroin
Đường cùng của 2 kẻ vận chuyển 21 bánh heroin ảnh 2

Tang vật bị thu giữ

Trước đó, qua thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 8-1, tại một khách sạn sang trọng ở TP. Điện Biên Phủ, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ 21 bánh heroin.

Quá trình bị quây bắt, các đối tượng đã điên cuồng chống trả, khiến 2 thành viên trong ban chuyên án bị thương. Tuy nhiên ngay sau đó, các đối tượng đã bị khống chế.

Danh tính các đối tượng được xác định là Lò Văn Sinh (SN 1978), trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (SN 1988), quốc tịch Lào. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Điện Biên điều tra mở rộng.