Đón chào ngày mới 4-6-2011

(ANTĐ) - Hôm nay, các thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc sẽ hoàn thành kỳ thi quan trọng này với 2 môn cuối cùng. Kết thúc những ngày căng thẳng, cũng là mốc đánh dấu quá trình phấn đấu suốt 12 năm, chắc chắn nhiều em học sinh sẽ tìm nhiều cách để “xả hơi” hoặc ăn mừng.

Đón chào ngày mới 4-6-2011

(ANTĐ) - Hôm nay, các thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc sẽ hoàn thành kỳ thi quan trọng này với 2 môn cuối cùng. Kết thúc những ngày căng thẳng, cũng là mốc đánh dấu quá trình phấn đấu suốt 12 năm, chắc chắn nhiều em học sinh sẽ tìm nhiều cách để “xả hơi” hoặc ăn mừng.

Một thông tin đáng để các bậc phụ huynh lưu tâm là: cuối ngày thi tốt nghiệp thứ hai, một thí sinh ở Quảng Ngãi đã cùng bạn bè đi ăn nhậu mừng làm bài tốt, không ngờ trên đường về đã húc thẳng vào ô tô chạy ngược chiều và tử vong.

Tập trung thi trong suốt mấy ngày nắng nóng, sức khỏe của các em học sinh bị ảnh hưởng đáng kể, vì vậy cha mẹ nên nhắc nhở các em nghỉ ngơi hợp lý cho lại sức, tránh ngay lập tức đi bơi hay tham gia các bữa tiệc ồn ào kéo dài, các hoạt động vui chơi tác động mạnh đến thần kinh... Đối với các sĩ tử, hãy nhớ, còn một kỳ thi quan trọng hơn đang chờ bạn trước mắt, nếu để lỡ vì một lý do không nên có thì quả là đáng tiếc.

Thưa bạn đọc,

Chỉ vài ngày sau khi trẻ nghỉ hè, nhiều vị phụ huynh đã phải than trời vì không biết cho con chơi ở đâu. Trong các khu tập thể, sân chơi của trẻ phần lớn đều bị các nhà tầng 1 chiếm dụng để xe hoặc kinh doanh hàng quán, còn trơ lại những trụ sắt vốn là bập bênh cũng bị tận dụng biến thành chỗ... xích xe. Ở các khu phố cổ còn “thảm” hơn, trẻ muốn chơi, chỉ còn cách “tràn” ra đường, đối mặt với nguy cơ về tai nạn giao thông. Đi mỏi chân mới có một vườn hoa công cộng, nhưng cũng ken chật kín người.

Sân chơi cho trẻ em còn thiếu và đơn điệu (Ảnh: Phú Khánh)
Sân chơi cho trẻ em còn thiếu và đơn điệu   (Ảnh: Phú Khánh)

Muốn cho trẻ đến nơi có cầu trượt, đu quay, nhà bóng, thú nhún..., cha mẹ đành “bấm bụng” chi tiền, mỗi buổi tối thiểu cũng tốn 10.000 đồng. Không có chỗ chơi miễn phí, nhiều mẹ buộc phải giữ con trong những căn phòng tập thể chật hẹp, trong những mảnh sân nhỏ kẹp giữa những ngôi nhà cao thiếu nắng và gió trời. Chăm sóc trẻ em cần bắt đầu từ những việc làm ấy, việc nhỏ chưa làm tốt, việc lớn đợi đến bao giờ?

Bạn đọc thân mến!

Đêm 15-6 tới, chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21. Đây thực sự là một hiện tượng thiên văn đặc biệt hiếm có và thú vị, khi đúng ngày rằm tháng 5, bóng tối của trái đất bao phủ hoàn toàn mặt trăng. Theo tính toán, hiện tượng nguyệt thực sẽ bắt đầu lúc 0h22 và kéo dài hơn 100 phút, bạn có thể thấy rõ nhất lúc 2h22, khi toàn bộ mặt trăng chuyển sang màu đỏ và 3h10 khi nguyệt thực toàn phần đạt cực đại, mặt trăng nhuốm màu đỏ đồng tuyệt đẹp. Cũng trong năm nay, bạn có thể quan sát nguyệt thực lần thứ 2 vào tối 10-12, tuy nhiên sẽ chỉ kéo dài trong 52 phút.

Chúc bạn đọc những ngày nghỉ cuối tuần vui, khỏe!

ANTĐ