Hà Nội

Đồ chơi lậu tràn về Hà Nội “đón” Trung thu

ANTĐ - Khi Tết Trung thu đang đến gần thì cũng là lúc các mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ em tràn ngập thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà nhiều đối tượng lợi dụng để buôn lậu các mặt hàng này kiếm lời…

Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng nhận định, khu vực bên ngoài đê Thanh Trì thuộc phường Thanh Trì, Công an quận Hoàng Mai là địa điểm phức tạp về tập kết hàng hóa. Bởi khu vực này đa số là đất trống, vắng người qua lại. Lợi dụng tình hình này, các đầu nậu đã vận chuyển các loại mặt hàng về đây, sau đó xé lẻ, chở đi giao cho các nơi. Nắm được tình hình đó, Trưởng Công an quận Hoàng Mai đã giao cho Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận tăng cường rà soát, kiên quyết bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng lậu vào nội thành, đặc biệt là khi Tết trung thu đang đến rất gần.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng lậu


Khoảng 10h30 phút sáng 22/8, tổ công tác thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Quận Hoàng Mai, phát hiện chiếc xe tải mang BKS 29C-09204 đang bốc dỡ hàng hóa, nên đã kiểm tra và thu giữ gần 20 thùng các tông, bao tải đồ chơi trẻ em các loại như: Bóng bay, mặt nạ cao su, đèn ông sao phát sáng…

Gần 20 thùng hàng lậu bị thu giữ


Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Triệu Tiến Độ (SN 1988) trú tại tỉnh Phú Thọ, không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Theo cơ quan công an, số hàng này được sản xuất tại nước ngoài.

Độ khai nhận được thuê chở lô hàng này về chợ Đồng Xuân với giá 200.000 đồng.

Số hàng này được chở về chợ Đồng Xuân tiêu thụ


Theo Thượng tá Quách Văn Hùng, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, đồng thời điều tra cơ bản các bến bãi, nhằm nắm bắt hoạt động của các đối tượng, lên kế hoạch trinh sát và xử lý triệt để các hành vi vi phạm...”

Đồ chơi lậu tràn về Hà Nội “đón” Trung thu ảnh 4
Mặt nạ cao su được đánh giá là nguy hiểm cho trẻ khi sử dụng


Trước đó, ngày 15/8, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CAQ Hoàng Mai, phối hợp với CAP Lĩnh Nam đã bắt giữ một xe tải chở hơn 7000 khẩu súng đồ chơi trẻ em các loại. Đáng chú ý, đây là loại súng đồ chơi nhưng có khả năng gây sát thương cao, bị cấm buôn bán trên thị trường.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc