Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên về pháp luật

ANTD.VN - Sáng 6-11, Phòng Giáo dục và đào tạo quận Đống Đa đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng CSGT đường bộ đường sắt CATP Hà Nội tổ chức Hưởng ứng Ngày Pháp luật và tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại điểm trường THCS Cát Linh.

Thông qua hoạt động này, tuyên truyền phổ biến các Luật thuộc lĩnh vực giáo dục, liên quan trực tiếp đến nhà trường, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, nhận thức rõ lợi ích của việc chấp hành pháp luật từ đó giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Hai đội thi Nắng vàng và Biển xanh đại diện cho các khối lớp trường THCS Cát Linh tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật

Với chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2017 là “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”..., các nhà trường trên địa bàn quận Đống Đa sẽ tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng Ngày Pháp luật, bắt đầu từ ngày 25-10 đến hết ngày 30-11; trong đó tập trung cao điểm từ ngày 3 đến 11-11-2017.

Phần thi hùng biện với chủ đề Pháp luật về biển đảo 

Bà Trịnh Đan Ly - Phó trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, Hà Nội phát biểu tại lễ phát động: "Ngày Pháp luật sẽ đồng thời là ngày hội của mỗi nhà trường xây dựng những sân chơi bổ ích thông qua nhiều hoạt động phong phú nhằm tìm hiểu pháp luật, giải quyết tình huống pháp luật gắn với cuộc sống dưới hình thức trò chơi, tiểu phẩm, các tiết mục văn nghệ thú vị, bổ ích; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới hiệu quả; vinh danh và biểu dương "Người tốt việc tốt", điển hình trong phổ biến giáo dục pháp luật".

Ngày Pháp luật đi vào đời sống học đường một cách gần gũi và thiết thực, triển khai tốt hơn việc giáo dục, thực hiện Luật an toàn giao thông, Luật trẻ em; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống Ma túy -  HIV/AIDS, các vấn đề quyền con người; bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; chống bắt cóc trẻ em; việc thực hiện dân chủ trong nhà trường; thực hiện Điều lệ nhà trường theo mỗi cấp học, triển khai tốt hơn nữa Luật công chức, viên chức cũng như các Quy chế liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh.

Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên về pháp luật ảnh 3

Thượng úy Đặng Thị Hà Thu - cán bộ Đội CSGT số 3 tuyên truyền các kiến thức pháp luật về giao thông cho các em học sinh

Trong khuôn khổ 2 tiết sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp, Trường THCS Cát Linh đã tổ chức cho các em học sinh tham gia tìm hiểu dưới nhiều hình thức khác nhau, với mong muốn trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam.

Tại buổi phát động, 2 đội thi Nắng vàng và Biển xanh đã tham gia 3 phần thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật: giới thiệu bản thân, tìm hiểu về kiến thức pháp luật và phần thi hùng biện với các chủ đề pháp luật về biển đảo và pháp luật về phòng chống ma túy học đường. Đồng thời, phần thi rung chuông vàng để học sinh tìm hiểu về kiến thức pháp luật được các em học sinh hào hứng tham gia.

Thượng úy Đặng Thị Hà Thu đã truyền đạt đến các em học sinh các quy tắc về an toàn giao thông đường bộ, phổ biến và phân tích kỹ các kiến thức về Luật giao thông đường bộ; đặc biệt một số nguyên tắc cơ bản như hướng dẫn người đi bộ trên đường, điều khiển xe đạp như thế nào để an toàn, và một số qui định về điều khiển xe mô tô, xe gắn máy… Những băn khoăn hay điều chưa biết của các em học sinh đã được lực lượng công an giải đáp thấu đáo.

Một số hình ảnh tại buổi Hưởng ứng Ngày Pháp luật:

Thông điệp của các em học sinh lớp 9A2 trường THCS Cát Linh về pháp luật giao thông

Thông điệp: "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi gia đình"

Ban Giám khảo cho điểm từng phần thi của 2 đội

Các em học sinh hào hứng phát biểu, tìm hiểu kiến thức pháp luật

Phần thi rung chuông vàng tìm hiểu về kiến thức pháp luật