Đang đổ bê tông bất ngờ bị sập sàn, 1 người bị chôn vùi

ANTD.VN -Trong lúc các lao động đổ bê tông tầng 2 thì bất ngờ bị sập sàn bê tông. Bà Đặng Thị Phượng (SN 968), trú 240/3 Nguyễn Thái Học bị chôn lấp dưới lớp khối bê tông.

Vào khoảng 6h50 ngày 22-8, tại số nhà 96 đường Bạch Đằng thuộc tổ 12, khu vực 3, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do anh Trần Quốc Cường (SN 1984) làm chủ, đang thi công xây dựng. Trong lúc các lao động đổ bê tông tầng 2 thì bất ngờ bị sập sàn bê tông. Bà Đặng Thị Phượng (SN 968), trú 240/3 Nguyễn Thái Học đã bị chôn vùi dưới lớp bê tông.

Đến 7h55 cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đào bới bê tông và đưa được bà Phượng ra ngoài, nạn nhân đã tử vong. Ngoài ra, 6 lao động khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn thành thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng và tiếp tục điều tra, xử lý.