Phú Yên:

Đang bị kỷ luật, phó giám đốc sở vẫn đánh người

ANTĐ - Ngày 20-12, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đang hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để ra quyết định buộc thôi việc ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Trước đó, tháng 10-2013, Tỉnh ủy Phú Yên đã ra quyết định khai trừ đảng và đề nghị chính quyền ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Bảo, do vay mượn tiền của nhiều người nhưng không trả.

Trong thời gian chờ quyết định thôi việc, trưa 16-12, ông Bảo lại dùng cây gỗ đánh vào đầu ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, trú ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa) ngất xỉu, phải cấp cứu tại bệnh viện. Ông Bảo cho rằng, ông Phước cùng một số người dân địa phương khi dọn cây để làm đường giao thông nông thôn, đã lấn vào phần đất của gia đình mình.  

Hiện ông Bảo bị tạm đình chỉ công tác, công an tỉnh Phú Yên đang điều tra những sai phạm của ông này, kể từ khi giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ, rồi chuyển sang làm Phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên.