Đan Phượng (Hà Nội): Đang làm rõ vụ học sinh lớp 9 đâm chết nam sinh lớp 8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một học sinh lớp 9C trường THCS Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội), đã mang theo dao bầu và đâm vào bụng một học sinh lớp 8A học cùng trường làm em này tử vong sau đó.

UBND huyện Đan Phượng vừa có báo cáo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Cụ thể, khoảng 8h50 ngày 01/4/2021, trong giờ ra chơi sau tiết học thứ hai, học sinh Nguyễn Quốc Khánh (sinh ngày 02/9/2006) là học sinh lớp 9C trường THCS Hồng Hà, đã mang theo dao bầu và đâm vào bụng học sinh Nguyễn Văn Hoàng Dương (sinh ngày 02/5/2007) là học sinh lớp 8A THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ban Giám hiệu, nhân viên y tế cùng một số giáo viên đã đưa học sinh Nguyễn Văn Hoàng Dương đến Trạm Y tế xã Hồng Hà để sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện huyện Đan Phượng cấp cứu vào lúc 9h 20.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, học sinh Nguyễn Văn Hoàng Dương đã tử vong vào hồi 10h cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng đã tập trung chỉ đạo CAH Đan Phượng chủ trì, phổi hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi mâu thuẫn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà trường nhanh chóng ổn định tâm lý học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, duy trì việc dạy và học; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh tử vong.

Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh tử vong.

Cùng đó, UBND xã Hồng Hà đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức thăm hỏi, động viên, phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho cháu Nguyễn Văn Hoàng Dương. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhằm ổn định tình hình địa phương.

Hiện nay, nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan điều tra – CAH Đan Phượng làm rõ. Địa phương và gia đình đang tập trung lo hậu sự cho cháu.

Tình hình dạy và học của nhà trường diễn ra bình thường.