Dàn cảnh công phu... cướp giật nhầm dây chuyền vàng giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tăm tia con mồi rất kỹ lưỡng, áp sát cướp giật chiếc dây chuyền trên cổ nạn nhân, nhưng đắng lòng ngay khi đi bán, 2 tên cướp giật mới ngỡ ngàng vì biết đó là vàng giả...

Sau 10 giờ truy xét nhanh, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ khẩn cấp cặp đôi Nguyễn Văn Thắng (SN 1990) trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội và Bá Ngọc Đào (SN 1991) trú tại xã Tân Lập, cùng huyện Đan Phượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đáng chú ý, Bá Ngọc Đào là đối tượng có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án cũng với tội danh này do TAND huyện Đan Phượng xử 3 năm tù giam vào năm 2010.

Trước đó, vào chiều 7-5, CAQ Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của chị Trần Thị Hồng V trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm về việc bị 2 nam thanh niên đi trên một xe máy áp sát. Đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản là 1 sợi dây chuyền vàng, có mặt họa tiết hình ngôi sao 3 cánh. Theo trình báo của chị V, sự việc xảy ra tại cuối ngõ 35 đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Bá Ngọc Đào tại cơ quan công an

Bá Ngọc Đào tại cơ quan công an

Tiếp nhận tin báo, CAQ Bắc Từ Liêm đã tổ chức lực lượng, điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào.

Tại cơ quan điều tra, Thắng và Đào khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền để tiêu xài cá nhân, sử dụng ma túy nên cả hai đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để ở. Tại đây, chúng đã bàn bạc đi tìm những người phụ nữ đi xe máy trên đường, có đeo trang sức để cướp giật tài sản, bán lấy tiền chi tiêu.

Khoảng 9h ngày 7-5, Nguyễn Văn Thắng điều khiển xe máy chở Bá Ngọc Đào từ nhà nghỉ, lang thang tìm kiếm những người phụ nữ đi xe máy một mình nhằm cướp giật tài sản.

Khi đi đến khu vực đường Đông Ngạc, Thắng và Đào phát hiện chị V đi xe máy ngược chiều với xe của Thắng, Đào, trên cổ đeo dây chuyền vàng nên đã vòng xe quay ngược lại đi theo chị V. Đến cuối ngõ 35 Đông Ngạc, Thắng tăng ga phóng xe vọt lên áp sát xe máy của chị V để Đào ngồi sau giật sợi dây chuyền của chị V, rồi bỏ chạy thoát về đường Đình Thôn.

Trưa cùng ngày, Thắng chở Đào mang sợi dây chuyền cướp giật được đi bán. Tuy nhiên, qua kiểm chứng, người chủ cửa hàng thấy không phải vàng thật nên đã từ chối mua. Bực mình, Thắng vứt bỏ sợi dây chuyền trên đường về.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, Nguyễn Văn Thắng và Bá Ngọc Đào khai nhận trước đó đã cùng thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác. Một vụ xảy ra vào tối 30-4, tại đoạn đường Tân Xuân, hướng đi đường An Dương Vương thuộc địa bàn phường Đông Ngạc.

Trong vụ việc này, Thắng cũng là người điều khiển xe để cho Đào cướp giật sợi dây chuyền của chị Nguyễn Thị Xuân T, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Sợi dây chuyền cướp được của chị T, hai đối tượng bán được 8 triệu đồng rồi chia đôi tiêu xài cá nhân hết.

Trước đó vào chiều 8-3, tại đoạn đường Phú Minh hướng đi đường Tây Tựu thuộc địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, cũng với thủ đoạn này, các đối tượng đã cướp giật dây chuyền của chị Nguyễn Thị T, trú tại phường Tây Tựu. Các đối tượng mang bán được 5 triệu đồng, chia đôi để tiêu dùng cá nhân.