Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

ANTD.VN - Sáng 11-3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 dẫn đầu đã có buổi khảo sát, kiểm tra trực tiếp thực địa khu vực Chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và dự Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác đảm bảo ANTT Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. 

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 ảnh 1Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 với chủ đề “Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu và cùng chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững” dự kiến sẽ có khoảng 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và gần 10.000 đại biểu trong nước tham gia; trong đó, có nhiều lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia cùng tham dự. 

Sau khi cùng Đoàn công tác đi khảo sát, kiểm tra thực địa địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak tại khu vực Chùa Tam Chúc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác đảm bảo ANTT Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Công an tỉnh Hà Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, qua Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, sẽ góp phần thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với Liên hợp quốc; thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của chính quyền và người dân Việt Nam. Do đó, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại lễ Vesak đặt ra là rất quan trọng. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019; bảo vệ an toàn các địa điểm, hoạt động, nơi ăn, nghỉ của các đại biểu trong và ngoài nước; chủ động có kế hoạch huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.