Đắk Nông: ANTT trong dịp Tết được đảm bảo tốt

ANTĐ - Với việc chủ động triển khai tốt đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, hạn chế đáng kể tội phạm, đảm bảo tốt ANTT địa phương, đảm bảo cho bà con vui xuân đón tết an toàn.
Đắk Nông: ANTT trong dịp Tết được đảm bảo tốt ảnh 1
Lực lượng Công an Đắk Nông
tuyên truyền vận động người dân nêu cao cảnh giác trong dịp tết



Với nhận định trong dịp tết tội phạm hình sự sẽ gia tăng, đối tượng trộm cắp, cướp giật, cờ bạc tăng cường hoạt động, nạn lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thanh thiếu niên tụ tập quậy phá, đánh nhau, lái xe lạng lách trên các tuyến giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tập trung quản lý chặt đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện đua đòi ăn chơi, thanh thiếu niên chậm tiến ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm. Công tác vận động đầu thú, truy bắt đối tượng truy nã được chú trọng bằng nhiều biện pháp, hình thức linh hoạt; công tác đấu tranh chuyên án, điều tra khám phá các vụ án xảy ra được đẩy mạnh, đạt kết quả cao. Đặc biệt, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn tại các điểm vui chơi, bắn pháo hoa, tập trung đông người. Nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo (trong 9 ngày tết chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông), đảm bảo cho bà con nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh.  

Đắk Nông: ANTT trong dịp Tết được đảm bảo tốt ảnh 2
Bắt một đối tượng truy nã


Theo đó, từ ngày 9-2 đến 17-2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 8 Tết), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã điều tra làm rõ 7 vụ, bắt 6 đối tượng, thu giữ một số tang vật có liên quan. Phát hiện, bắt 1 đối tượng truy nã, 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ. Đáng chú ý, các vụ “giết người”, “hiếp dâm trẻ em” và “chống người thi hành công vụ”, “cố ý gây thương tích” …đã được lực lượng công an phát hiện, điều tra làm rõ trong một thời gian ngắn, kịp thời ổn định dư luận trong nhân dân.

Điển hình vào lúc 14h ngày 14-2 tại khối 9, thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là anh Trịnh Văn Lợi (SN 1987, trú tại tổ 1, thị trấn Ea T’linh) bị đối tượng đâm bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau 3 ngày điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cư Jút và các đơn vị có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ bắt giữ đối Lương Thanh Hiếu (SN 1993, trú tại thôn 5, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.