Đã ‘vô hiệu hóa’ thành công quả bom hơn 300 kg ở phố Cửa Bắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Khoảng 23h45 đêm 29-11, chiếc xe chuyên dụng rời khỏi khu vực phố Cửa Bắc, chở theo quả bom nặng hơn 300 kg đã được lực lượng Công binh của Bộ Quốc phòng "vô hiệu hóa".

Đúng 22h30, lực lượng Công binh triển khai các phương án, kế hoạch để “vô hiệu hóa” quả bom tại công trình xây dựng 15 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Quả bom sau khi bị "vô hiệu hóa" đã được cẩu, chuyển lên xe chuyên dụng để chuyển ra khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom sau khi bị "vô hiệu hóa" đã được cẩu, chuyển lên xe chuyên dụng để chuyển ra khỏi phố Cửa Bắc

Thời điểm, phương án để tháo gỡ, “vô hiệu hóa” quả bom đã được các lực lượng, đơn vị chức năng tính toán hết sức kỹ càng, với phương châm “bảo đảm tuyệt đối an toàn” được đặt lên hàng đầu. Trong chừng 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã “vô hiệu hóa” quả bom, đồng thời tiến hành nhấc cẩu, di chuyển khỏi khu vực công trình xây dựng số 15 Cửa Bắc. Không xảy ra bất cứ sơ xuất, mất an toàn nào.

Trước khi lực lượng chức năng tiến hành tháo bom, Công an phường Trúc Bạch phối hợp cùng cán bộ cơ sở đã tuyên truyền các hộ dân trong vòng bán kính 200 mét khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, phải chủ động di chuyển đến nơi an toàn, cho tới khi có thông báo của lực lượng chức năng.

Như ANTĐ thông tin, từ tối 28-11, sau khi thông tin về quả bom phát hiện tại công trình xây dựng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 (địa chỉ số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch), lực lượng chức năng lập hàng rào phong tỏa các nút Cửa Bắc - Nguyễn Trường Tộ, Phạm Hồng Thái - Cửa Bắc, Phó Đức Chính - Cửa Bắc, thuộc phường Trúc Bạch.

Sự chủ động về thời điểm, kế hoạch, phương án “vô hiệu hóa” tuyệt đối an toàn quả bom hơn 300 kg, cũng như công tác đảm bảo an ninh, an toàn toàn bộ khu vực xung quanh phố Cửa Bắc, được nhân dân cảm phục, đánh giá cao.