Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV:

Cử tri đề nghị sớm tháo gỡ nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

ANTD.VN - Trước thềm kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề bức xúc từ đất đai, biệt thự bỏ hoang gây lãng phí đến tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thiếu nước sạch sinh hoạt mùa hè...

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề, trong đó có các khu biệt thự bỏ hoang và tiến độ thi công Dự án đường ống nước sạch

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa tổng hợp xong ý kiến, kiến nghị của cử tri 30 quận, huyện, thị xã gửi tới kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều nội dung đáng chú ý. 

Lo lắng đất đai, biệt thự bỏ hoang

Về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị thành phố kiểm tra, rà soát, quản lý các biệt thự cổ trên địa bàn, đánh giá mức độ sử dụng của các biệt thự và có phương án cho phép cải tạo, sửa chữa đối với biệt thự đã xuống cấp, hư hỏng nặng, trong đó, cần kiểm tra biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (hiện đang bỏ không) để có phương án sử dụng, tránh lãng phí.

Cử tri huyện Hoài Đức đề nghị thành phố rà soát lại toàn bộ các dự án đã cấp đất cho doanh nghiệp nhưng bỏ hoang nhiều năm không triển khai. “Nếu không triển khai thì phải thu hồi lại đất để sử dụng vào mục đích khác theo quy định, tránh lãng phí nguồn tài nguyên của thành phố” - cử  tri nêu ý kiến.

Cử tri quận Thanh Xuân đề xuất thành phố có biện pháp quản lý chặt chẽ, hợp lý các điểm trông giữ xe trên địa bàn, có cơ chế cho phép các cơ quan, đơn vị có mặt bằng được trông giữ xe theo giờ có thu phí, góp phần đảm bảo trật tự văn minh đô thị. Cử tri cũng mong muốn thành phố làm rõ tiến độ di dời 10 nhà thuyền nổi hiện vẫn tồn tại trên hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Phản ánh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè tiếp tục diễn ra, cử tri quận Bắc Từ Liêm đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung về chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị, tránh làm theo kiểu hình thức. 

Bức xúc về tình trạng hạ tầng không đồng bộ tại nhiều khu đô thị, cử tri quận Hà Đông đề nghị thành phố khi lập quy hoạch các khu đô thị, chung cư cao tầng, cần quan tâm đến xây dựng hạ tầng xã hội, nhất là nhà họp dân, trường học, hệ thống vệ sinh, môi trường... Cùng đó, phải tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động của các chung cư, đặc biệt là những vấn đề nóng đang gây nhiều tranh chấp hiện nay như diện tích sở hữu chung - riêng, việc sử dụng phí bảo trì, công tác phòng cháy chữa cháy, việc thành lập tổ dân phố, các loại phí chung cư...

Xử lý nghiêm vi phạm trên mạng xã hội

Liên quan tới các vấn đề về an ninh trật tự, cử tri các huyện Thạch Thất, Phú Xuyên đề nghị thành phố chỉ đạo CATP Hà Nội có biện pháp phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp đăng tải các nội dung xuyên tạc, phản động, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Cử tri cũng đề nghị thành phố xem xét phân bổ kinh phí để bổ sung trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã theo Đề án số 16 của CATP Hà Nội.

Về nông nghiệp, nước sạch, môi trường, cử tri một số huyện đề nghị thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn; quan tâm hỗ trợ tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm thịt lợn hơi và có giải pháp phát triển bền vững ngành chăn nuôi. “Thời gian qua, giá thịt lợn hơi giảm xuống dưới 20.000 đồng/kg trong khi giá thức ăn đầu vào vẫn ở mức cao làm nhiều hộ chăn nuôi lợn thua lỗ nặng”, cử tri huyện Chương Mỹ nêu thực tế.

Đang mùa nắng nóng, cử tri các quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm... rất quan tâm tới vấn đề nước sạch sinh hoạt và đề nghị thành phố kiểm tra, trả lời cụ thể cho nhân dân biết về tiến độ, thời gian hoàn thành hệ thống đường ống nước sông Đà số 2 và thời điểm hoàn thành đưa vào sử dụng. Cử tri cũng đề nghị thành phố xem xét ban hành quy định về thời gian hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa XV khai mạc sáng nay, 3-7, sẽ diễn ra trong 3 ngày, đến 5-7. Dự kiến, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét thông qua 11 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung đặc biệt quan trọng như: Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017-2018; Nghị quyết thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”; Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục biệt thự...