Công an Hà Nội phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-10, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải, phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai ở miền Trung

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai ở miền Trung

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, các tỉnh miền Trung Trung bộ, trong đó 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Theo thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm nhiều người chết và mất tích; gần 150 nghìn ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng; gần 4.500 héc-ta lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100 héc-ta thủy sản bị thiệt hại; hơn 150 nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập...

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào Thủ đô tại nước ngoài phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai.

Với tinh thần tương thân, tương ái, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ

Với tinh thần tương thân, tương ái, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ

Kết quả ủng hộ, các đơn vị gửi về Phòng Tài chính Công an thành phố, để tổng hợp gửi số tiền ủng hộ chung, Công an thành phố sẽ cử các đoàn công tác, thay mặt cho lực lượng Công an Thủ đô đến động viên, thăm hỏi và tặng quà cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian sớm nhất.
Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị Ban Chỉ huy các đơn vị cấp Phòng, Công an cấp huyện tổ chức phát động, vận động cán bộ, chiến sỹ của đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh: “Để chia sẻ với những đau thương, mất mát của đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát động và kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái... dành ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mua lũ”.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Nghĩa tình đồng đội”, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố đã phát động và vận động cán bộ, chiến sỹ ủng hộ, sẻ chia với gia đình 3 Liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, với tổng số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng và quyên góp Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 với số tiền 1,5 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố Hà Nội 150 triệu đồng; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hà Nội 10 triệu đồng; Ủng hộ 3 cán bộ Công an Thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 30 triệu đồng; Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố 1 tỷ đồng và ủng hộ “Tháng cao điểm Vì Người nghèo và an sinh xã hội năm 2020” 100 triệu đồng...