Cơ hội không thể bỏ lỡ

ANTĐ - Hôm qua, 18-9, thế giới tài chính và nhiều nền kinh tế đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố không tăng lãi suất. Động thái này chính vì quyền lợi của Mỹ, bởi tăng lãi suất USD sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nước ta nhận định, việc FED tăng lãi suất USD chỉ là chuyện sớm hay muộn. Điều quan trọng là Ngân hàng Nhà nước đã tiên liệu và chủ động đưa ra những giải pháp ứng phó kịp thời.                              

Theo phân tích của Phó Viện trưởng Viện kinh tế - tài chính, việc FED tăng lãi suất hay không cũng không tác động quá lớn tới kinh tế Việt Nam, nhất là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô 9 tháng qua ổn định, các chỉ số kinh tế khá tốt, lạm phát được kiềm chế ở mức độ thấp. Cần nhắc lại rằng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cam kết sẽ không tăng tỷ giá từ nay đến cuối năm, thậm chí trong cả những tháng đầu năm 2016. Cam kết này được đảm bảo bằng nguồn lực dự trữ ngoại hối hiện đạt khoảng 36 tỷ USD.

Ngay cả trong trường hợp FED tăng lãi suất, sức ép lên tỷ giá nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Trong bối cảnh nước ta vẫn “neo giá” VND ở mức như hiện nay, nghĩa là đồng Việt Nam sẽ mạnh lên theo USD và các doanh nghiệp sẽ gặp bất lợi trong hoạt động thương mại, xuất khẩu. Khách quan mà nói, sức ép lên tỷ giá VND đã có từ đầu năm nay chứ không chờ đến khi FED ra tuyên bố. Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách thận trọng nhận định, việc tỷ giá VND có tăng hay không còn phụ thuộc vào “tay lái” của Ngân hàng Nhà nước. Bởi vì sức ép lên tỷ giá càng lớn thì chi phí để giữ tỷ giá sẽ phải tăng theo tương ứng.

Khẳng định sự điều hành với tầm nhìn xa, trông rộng của Ngân hàng Nhà nước; nhất trí cho rằng sức ép lên tỷ giá không nhiều, song ý kiến của giới chuyên gia cũng như đại diện Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, lãi suất tiền gửi VND phải tăng lên nhằm ngăn chặn tình trạng đô la hóa có thể xảy ra. Đặc biệt, không thể chủ quan, lơ là, lỏng “tay lái”, bởi thời điểm này chỉ là khoảng lặng trước bão rất khó lường.

Sớm hay muộn, FED cũng sẽ tăng lãi suất USD, đồng Nhân dân tệ cũng sẽ không ổn định mãi. Chúng ta vẫn cần kiểm soát chặt chẽ thị trường tài chính - ngân hàng, nhất là phải lường trước những kịch bản xấu có thể xảy ra. Nền kinh tế nước ta còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất và còn rất “khát” vốn, ngoại tệ cho phát triển. Vì vậy, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định là cơ hội không thể bỏ lỡ với các doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh, tăng giá trị sản phẩm.