Không lo mất cơ hội

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015. Đề thi “2 trong 1” sẽ nhẹ nhàng để thí sinh học lực trung bình cũng có thể đỗ tốt nghiệp THPT hay sẽ có nhiều câu hỏi khó để phân loại xét tuyển đại học? Việc chấm thi sau khi trở về thang điểm 10 sẽ có gì thay đổi? Những câu hỏi này đã được thí sinh và phụ huynh nêu ra trong buổi giao lưu trực tuyến giải đáp những vấn đề liên quan đến quy chế vừa ban hành.

Theo quy chế, sẽ có 2 loại cụm thi. Thí sinh thi nhằm mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ thì phải thi ở cụm thi liên tỉnh do trường ĐH chủ trì. Còn thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT thì được thi ở cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì. Trước câu hỏi: “Thi ở cụm địa phương có gì khác so với thi ở cụm do trường ĐH tổ chức?”, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, cả 2 cụm thi đều sử dụng chung đề thi thống nhất trên toàn quốc, không có chuyện thi ở cụm địa phương dễ hơn. Rất nhiều thí sinh lo lắng bởi hộ khẩu thường trú ở một nơi, nhưng lại đang cư trú, ôn thi ở một nơi khác.

Đại diện Cục KT&KĐCLGD khẳng định, thí sinh thi tại cụm ở Hà Nội vẫn có thể sử dụng kết quả xét tuyển với các trường ở TP.HCM. Hộ khẩu ở một nơi, cư trú ở một nơi khác thì được phép đăng ký cụm thi gần nơi cư trú. Trong hàng trăm câu hỏi liên quan tới xét tuyển ĐH, CĐ, vấn đề bức xúc nhất là: Thí sinh sẽ có bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển ở mỗi đợt, mỗi giấy chứng nhận kết quả thi có giá trị xét tuyển bao nhiêu ngành? Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD cho biết, để tạo thuận lợi cho thí sinh, khác với những năm trước đây, năm nay mỗi thí sinh sẽ được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi. Với mỗi giấy chứng nhận, thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào 4 ngành/nhóm ngành khác nhau của một trường.

Một buổi giao lưu trực tuyến không thể giải đáp được mọi băn khoăn, thắc mắc về những điểm mới của một kỳ thi quốc gia đang được cả xã hội quan tâm. Tuy nhiên, có thể khẳng định, mọi thay đổi đều nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Đề thi bám sát chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12 theo hướng mở để khắc phục tình trạng bắt thí sinh phải học thuộc lòng. Thí sinh sẽ được tăng cơ hội, chứ không lo thiệt thòi gì.