Chưa kịp chiêu đãi bạn gái... ma túy

ANTĐ - Nhận được điện thoại của cô bạn gái mới quen qua mạng xã hội hẹn gặp nhau ở khu vực công viên Thống Nhất, Lưu Bách Cường (SN 1973 – có 5 tiền án, 1 tiền sự), tạm trú tại Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội nhanh chóng hiểu ý, chủ động đi mua ma túy tổng hợp.
Chưa kịp chiêu đãi bạn gái... ma túy ảnh 1

Sự việc diễn ra khoảng 14h ngày 11-4, và toàn bộ di biến động của các đối tượng đã bị trinh sát hình sự CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện. Sau khi "đầu tư" 1,2 triệu đồng mua được 2 gói heroin, Cường lảng vảng ra khu vực hồ Thiền Quang, đối diện cổng công viên Thống Nhất để đợi bạn gái. Quá trình này, Cường đã bị trinh sát hình sự CAP Đồng Nhân quây bắt. Tang vật thu giữ hơn 1,7 gam heroin, 1 xe máy và gần 200.000 đồng. 

Trong quá trình lập hồ sơ xử lý Lưu Bách Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trinh sát hình sự CAP Đồng Nhân nắm được thông tin về họat động của 1 “đầu nậu” ma túy ở gần cây xăng Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. 18h ngày 11-4, tổ CSHS CAP Đồng Nhân, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Duy Tuấn – Trưởng CAP, đã bí mật phong tỏa toàn bộ khu vực trên, phát hiện và khống chế 1 đối tượng nữ nghi vấn; thu giữ tại chỗ 5 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng. Đối tượng bước đầu khai nhận đó là ma túy đá, trọng lượng hơn 8,5 gam.

Tại cơ quan Công an, nhân thân đối tượng được xác định là Trần Thị Kim Thoa (SN 1972), trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa; có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Thoa khai nhận chiều cùng ngày, chị ta nhận được đơn đặt hàng mua 2 gam ma túy đá với giá 1,1 triệu. Một ngày trước đó, Thoa đã nhập “hàng” từ một đầu mối ở Hải Phòng với giá 750.000 đồng/gam.  Chưa kịp kiếm lời bất chính từ việc giao dịch ma túy, Thoa đã bị CAP Đồng Nhân bắt giữ. Ngày 19-4, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Thoa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.