Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba và dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, đêm 17, rạng sáng 18-9, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 18 đến 20-9.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ngay sau đó, từ ngày 21 đến 24-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tháp tùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác lần này có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng đi còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga. Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, tiến hành một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhằm đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Chuyến thăm còn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2-12-1960. Hơn 6 thập kỷ qua, Cuba đã luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam, đồng thời dành nhiều sự giúp đỡ về kinh tế, quân sự cho nước ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuba đóng vai trò quan trọng trong việc vận động các nước ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1977. Đây là những giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi. Với nền tảng vững chắc, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cuba những năm qua tiếp tục được củng cố, phát triển về mọi mặt.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nổi bật là chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4-2012 và tháng 3-2018; chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Fidel Castro vào tháng 2-2003, Chủ tịch Raul Castro vào tháng 7-2012 và gần đây là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel vào tháng 11-2018... Ngay trong đại dịch Covid-19, lãnh đạo hai nước vẫn duy trì trao đổi qua hình thức trực tuyến, trong đó có cuộc trao đổi giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng chí Miguel Diaz-Canel vào các ngày 5-5 và 27-7 vừa qua.

Sự tin cậy về chính trị giúp thương mại song phương luôn được duy trì, trong đó năm 2020 đạt 178,5 triệu USD. Cuba nhập khẩu từ Việt Nam 300.000-400.000 tấn gạo mỗi năm. Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2020 với nhiều cam kết ưu đãi thương mại đã tạo thuận lợi giao thương, đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hai nước. Việt Nam cũng đã phê duyệt, triển khai Dự án “Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo giai đoạn 2019-2023”. Trên trường quốc tế, hai bên duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau. Việt Nam nhất quán ủng hộ việc chấm dứt bao vây, cấm vận kinh tế - tài chính của Mỹ chống Cuba; ủng hộ Cuba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023; tích cực thúc đẩy, hỗ trợ Cuba ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (ngày 10-11-2020). Về phần mình, Cuba cũng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Ứng phó với đại dịch Covid-19, ngay khi Việt Nam đề xuất, lãnh đạo cấp cao nhất của Cuba đã trực tiếp chỉ đạo sớm cung ứng vaccine phòng Covid-19 và chuyển giao công nghệ liên quan cho nước ta. Cuba cũng cử chuyên gia sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh, đồng thời dành tặng Việt Nam hàng nghìn liều thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19. Về phần mình, Việt Nam đã tặng Cuba 5.000 tấn gạo cùng một số trang thiết bị y tế khác.

Có thể thấy, bất chấp những biến chuyển phức tạp của tình hình thế giới, mối quan hệ Việt Nam - Cuba vẫn không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của hai dân tộc. Với tinh thần trong câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” của Chủ tịch Fidel Castro, Việt Nam - Cuba đã và sẽ luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, trong sáng và những gì tốt đẹp nhất. Trên cơ sở đó, chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực sự là chuyến thăm của lịch sử và nghĩa tình, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng sẽ gửi đi thông điệp ở cấp cao nhất tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, khát vọng và phát triển, yêu chuộng hòa bình, đề cao chủ nghĩa đa phương; thể hiện vai trò, vị thế là thành viên có trách nhiệm, đóng góp thực chất vào các hoạt động của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.