Chủ động trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giao thông thông suốt những ngày cận Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Là huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, Phúc Thọ có nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua nên việc điều tiết, đảm bảo công tác giữ gìn TTATGT, TTĐT luôn là vấn đề được quan tâm, nhất là những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...
Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với lưc lượng chức năng xử lý xe quá tải chạy trên tuyến Quốc lộ 32

Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với lưc lượng chức năng xử lý xe quá tải chạy trên tuyến Quốc lộ 32

Để đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ sự đi lại của nhân dân địa phương cũng như các tỉnh thành lân cận, Công an huyện Phúc Thọ luôn chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời mở cao điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu năm 2021 trên địa bàn huyện.

Chủ động nhiều kế hoạch

Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, là huyện ngoại thành Hà Nội, hệ thống giao thông trên địa bàn có Quốc lộ 32 và các tuyến tỉnh lộ (417, 418, 420…), đường liên xã tạo nên hệ thống giao thông chằng chịt.

Công an huyện Phúc Thọ đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT, TTCC và TTĐT.

“Do đường hẹp, số lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn và chạy qua địa bàn rất nhiều, cùng với ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT và các vi phạm về TTCC, TTĐT”, Thượng tá Trần Quyết Thắng chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Phúc Thọ cho biết, thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về việc mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT; TTĐT; TTCC dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hộ đầu Xuân 2021, Công an huyện Phúc Thọ đã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đội CSGT-TT Công an huyện Phúc Thọ tổ chức ra quân xử lý vi phạm TTĐT

Đội CSGT-TT Công an huyện Phúc Thọ tổ chức ra quân xử lý vi phạm TTĐT

“Quá trình triển khai thực hiện, để đạt được hiệu quả, đơn vị đã quán triệt đến toàn bộ CBCS thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện, CATP Hà Nội, qua đó tạo môi trường giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi, lễ hội và việc vận tải hành khách, hàng hoá của nhân dân được thuận tiện; đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện”, Trung tá Nguyễn Tiến Tùng thông tin.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, trong quá trình triển khai cao điểm, đơn vị lồng ghép các kế hoạch hàng ngày, phối hợp với các ban - ngành, cơ quan, đơn vị chức năng của huyện chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTĐT, TTCC; thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Phúc Thọ đã chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vận chuyển pháo nổ, chất nổ, vũ khí, hàng cấm, hàng lậu, kịp thời ngăn chặn tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

Đảm bảo giao thông thông suốt

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến Quốc lộ 32 vào những ngày cuối năm, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Phúc Thọ luôn bố trí tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. Đặc biệt, dịp cuối năm, để tránh tình trạng buôn lậu hàng cấm, hàng lậu “qua mặt”, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan, ban ngành chức năng thực hiện có hiệu quả.

Đại úy Trần Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Phúc Thọ cho biết, quá trình triển khai kế hoạch cao điểm chung của đơn vị, Ban chỉ huy Công an huyện chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp nhịp nhàng, làm tốt công tác điều tra cơ bản, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm, khép kín địa bàn.

Quá trình triển khai kế hoạch cao điểm, các đơn vị Công an huyện Phúc Thọ có sự phối hợp nhịp nhàng, triển khai đồng bộ các biện pháp phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo hoa nổ với số lượng lớn

Quá trình triển khai kế hoạch cao điểm, các đơn vị Công an huyện Phúc Thọ có sự phối hợp nhịp nhàng, triển khai đồng bộ các biện pháp phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo hoa nổ với số lượng lớn

“Với việc chủ động phối hợp, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy chủ trì cùng với lực lượng CSGT-TT Công an huyện trong đợt cao điểm đã bắt được 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng gần 30kg. Thông qua công tác tuần tra đêm, lực lượng Công an huyện phát hiện nhiều vụ phạm pháp khác, trong đó có 2 vụ pháp pháp hình sự chuyển cơ quan chức năng xử lý…”, Đại uý Trần Mạnh Tiến thông tin thêm.

Ông Nguyễn Quang Hà, một lái xe tải ở huyện Phúc Thọ cho biết, mỗi ngày tôi chạy qua địa bàn huyện vài lượt. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm, mỗi lần đi qua đều thấy có lực lượng CSGT tuần tra lưu động. Nếu phát hiện xe quá tải hay đón khách dọc đường mới dừng xe kiểm tra. Chủ yếu lực lượng này làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt, nên không gây phiền hà cho các nhà xe. Chỉ trừ một số xe có dấu hiệu vi phạm, thì lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra...