Chủ động phòng ngừa, thoát hiểm khi gặp cướp, cướp giật

ANTD.VN - Những tháng cuối năm cũng là khoảng thời gian “làm ăn” của các đối tượng tội phạm nói chung và cướp, cướp giật nói riêng. Người dân hoàn toàn có thể tự phòng, chống được loại tội phạm này nếu như được trang bị đầy đủ kiến thức phòng ngừa cũng như tâm lý bình tĩnh trước tội phạm...

Liên tiếp nhiều vụ cướp xảy ra trên địa bàn cả nước trong thời gian qua đã khiến cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Với hành vi cướp, cướp giật, loại tội phạm này được xem là vô cùng manh động, sẵn sàng dùng hung khí đoạt mạng bị hại nếu như bị người dân, cơ quan chức năng bắt giữ.

Manh động và ngày càng khó lường

Đã sau 2 ngày kể từ khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, không khí lo lắng vẫn bao phủ lên đầu những người dân ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ngày 20-10, hình ảnh chị Võ Thị Thanh Thảo (SN 1976, ở xã Thanh Tuyền) tay ôm phần cổ bị đâm loạng choạng chạy ra ngoài cửa quán cà phê kêu cứu ám ánh những người chứng kiến sự việc.

Chỉ kêu lên được vài từ “cướp, cướp”, chị Thảo gục xuống và tử vong sau đó ít giờ vì vết thương quá nặng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, trên cổ nữ chủ quán có một vết cắt sâu, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết. Đáng chú ý, sợi dây chuyền mà nạn nhân đeo hàng ngày đã không còn. Qua điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, nạn nhân bị giết hại để cướp tài sản. Nghi can trong vụ án là một nam thanh niên vào quán uống nước, sau đó thấy nữ chủ quán đeo nhiều trang sức trên người đã ra tay sát hại và dùng xe máy bỏ trốn.

Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi), Đàm Minh Quang bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi cướp tài sản

Trước đó một ngày, một lái xe ôm công nghệ cũng bị sát hại cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là sinh viên Lê Nhật Hào. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài giờ học, Hào đi làm xe ôm công nghệ để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Sáng ngày 19-10, những người dân ở khu dân cư Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Hào đã tử vong trên vỉa hè, trên người có nhiều vết đâm. Chiếc xe máy mà Hào dùng để đi làm cũng đã “không cánh mà bay”. Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định một thanh thiếu niên khoảng 15 tuổi đang là công nhân ở huyện Bình Chánh là nghi can của vụ án. Đối tượng này đã bị lực lượng Công an truy bắt.

Không chỉ cướp tài sản những cá nhân riêng lẻ, các đối tượng cướp tài sản hiện ngày càng manh động, liều lĩnh. Nếu như trước kia những ngân hàng, cơ sở tín dụng...rất hiếm khi bị cướp tài sản, thì nay, đây lại là địa chỉ mà những đối tượng cướp tài sản nhắm tới. Mới đây nhất, tại Tiền Giang đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng táo tợn. Đối tượng gây án là Châu Cường đã mua súng ngắn rồi đeo khẩu trang vào quầy giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở Tiền Giang. Khi bảo vệ yêu cầu nam thanh niên này bỏ khẩu trang ra, đối tượng rút ngay súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và yêu cầu phải đưa tiền trước khi lên xe máy bỏ trốn.

Phòng tránh phải từ ý thức đến hành động

Manh động hơn Châu Cường có lẽ phải kể đến hai đối tượng Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Đây là hai đối tượng gây ra vụ cướp tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Số tiền mà cả hai cướp được lên tới gần 4 tỷ đồng và được các đối tượng chia nhau cất giấu ở nhiều nơi, đồng thời mua ma túy sử dụng. Các đối tượng cũng mua súng tự chế và nhiều đạn để phục vụ cho hành vi cướp tài sản...

Đề cập đến tình trạng cướp, cướp giật trong thời gian qua, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng chống cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS CATP Hà Nội thông tin: Từ đầu năm đến nay, nhiều chuyên đề, kế hoạch về phòng, chống cướp, cướp giật đã được Phòng CSHS xây dựng, triển khai thực hiện. Phòng CSHS cũng chủ động chỉ đạo nghiệp vụ với Công an các quận, huyện và thị xã tập trung triển khai phòng chống cướp, cướp giật trên toàn địa bàn thành phố. Thống kê, từ đầu năm đến nay, số vụ cướp, cướp giật so với cùng kỳ năm 2017 đã giảm tới gần 20%, đặc biệt không xảy ra những vụ nghiêm trọng, tài sản bị cướp có giá trị lớn...

Lực lượng Công an khám nghiệm, điều tra vụ án cướp tại một ngân hàng, địa chỉ mà các đối tượng cướp thường nhắm tới

Trung tá Nguyễn Minh Quang cũng đánh giá, tội phạm cướp, cướp giật được xem là vô cùng manh động, nguy hiểm. Để cướp được tài sản, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí giết người hoặc chống lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Để phòng ngừa cướp, cướp giật, người dân cần được trang bị đầy đủ những kỹ năng, kinh nghiệm phòng tránh. Theo chỉ huy đơn vị, thời điểm cuối năm khi mật độ phương tiện, người tham gia đông, hoạt động mua bán nhộn nhịp...cũng là lúc các đối tượng cướp, cướp giật tài sản tìm cách hoạt động nhiều hơn. Người dân cần chú ý không đi trên những tuyến đường vắng vẻ một mình; dừng ở những khu vực vắng vẻ nghe, gọi điện thoại, và đặc biệt, tránh mang, đeo...những tài sản, trang sức có giá trị lớn trên người, gài trên xe máy...để không tạo sơ hở cho cướp, cướp giật có cơ hội ra tay gây án.

Cánh báo về tình trạng cướp, cướp giật đang có xu hướng nhắm vào các cơ sở tín dụng, ngân hàng cũng như lái xe ôm công nghệ, taxi, đại diện Phòng CSHS cũng khuyến cáo, đối với các lái xe cần đặc biệt lưu ý không nhận đón, chở khách ở những nơi vắng vẻ; cảnh giác trước những yêu cầu chở đi lòng vòng, không rõ địa chỉ và đặc biệt trong quá trình chở khách cần hết sức lưu ý về thái độ, hành vi của những khách lạ, có biểu hiện nghi vấn, từ đó chủ động trong việc phòng, chống khi có tình huống không may xảy ra.

Nhiều vụ cướp đối tượng rất manh động mang theo cả súng để uy hiếp bị hại

Riêng những cơ sở tín dụng cần lưu ý đối với thủ đoạn cướp vờ vào mua sản phẩm rồi cướp, bỏ chạy. Ngoài hệ thống camera an ninh, lực lượng bảo vệ thì mỗi nhân viên, người dân cũng phải tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng chống khi gặp cướp, cướp giật. Trong tình huống nào cũng phải thực hiện đúng nguyên tắc “đảm bảo sự an toàn cho bản thân và người khác là số một” trước khi nghĩ đến việc chống trả, bắt giữ đối tượng, cũng như nhanh chóng báo cho cơ quan công an để bắt giữ đối tượng gây án....