Chiếm đoạt tiền tỷ, trốn chạy gần 2.000 cây số

ANTD.VN - Nhận hồ sơ và hơn 1 tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc làm, Ngô Thị Lan Anh sau đó đã trốn biệt tăm gần 2.000 cây số.

Ngày 17-4, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục tạm giam Ngô Thị Lan Anh (SN 1979, quê quán TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), đối tượng bị truy nã từ tháng 8-2017 về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 12-4, Lan Anh bị Công an Quảng Ninh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Hai đối tượng Nga, Lan Anh bị bắt sau khi bỏ trốn truy nã cả nghìn cây số

Theo tài liệu điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, Lan Anh nhận “chạy” việc làm và một số dịch vụ cho 18 người, qua đó thu tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Có tiền tỷ trong tay, Lan Anh lập tức bỏ trốn vào miền Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quảng Ninh đã bắt được Lan Anh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại 1 khu chung cư ở phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngay sau đó 1 ngày, tại tỉnh Bình Thuận, trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã bắt giữ Phạm Thị Nga (SN 1982, HKTT TX Đông Triều, Quảng Ninh), đối tượng bị truy nã từ hơn 5 năm nay.

Hành vi phạm tội của Nga diễn ra từ tháng 3-2013, trong thời gian cô ta làm thủ kho kiêm thủ quỹ của Công ty CP thương mại Phú Thái Hà Nội, chi nhánh Mạo Khê - Đông Triều.

Phạm Thị Nga đã tìm cách chiếm đoạt số tiền và hàng trị giá hơn 500 triệu đồng. Khi sự việc vỡ lở, Nga hứa hẹn sẽ trả tiền cho Công ty, tuy nhiên sau đó đã bỏ trốn.

Ngày 26-7-2013, Cơ quan CSĐT CAH Đông Triều (nay là thị xã Đông Triều) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Nga về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 29-8-2013, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Nga về tội danh nêu trên.