Chiếc Piagio LX giá rẻ...

(ANTĐ) - 21h ngày 3-12-2007, CAP Nam Đồng, quận Đống Đa nhận được tin của chị Trần Thị Thu Hằng, ở ngõ Xã Đàn 2, trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc xe máy Piaggio LX, BKS: 29X6-1959, màu tím, trị giá 70 triệu đồng.

Chiếc Piagio LX giá rẻ...

(ANTĐ) - 21h ngày 3-12-2007, CAP Nam Đồng, quận Đống Đa nhận được tin của chị Trần Thị Thu Hằng, ở ngõ Xã Đàn 2, trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc xe máy Piaggio LX, BKS: 29X6-1959, màu tím, trị giá 70 triệu đồng.

Đối tượng Trần Phi Long
Đối tượng Trần Phi Long

Trong cốp xe máy có giấy đăng ký xe, 1 thẻ ATM, 1 thẻ thanh toán Quốc tế, 1 điện thoại di động và 3 triệu đồng. Sau 5 ngày truy xét, CAP Nam Đồng đã làm rõ thủ phạm vụ trộm, thu hồi tang vật trả người bị hại.

Sau khi được chị Trần Thị Thu Hằng cho biết chìa khóa của chiếc xe vẫn chưa bị mất, các chiến sỹ CSHS - CAP Nam Đồng đã đặt vấn đề với các hãng sửa chữa xe Piaggio LX cùng phối hợp truy tìm thủ phạm. Bởi lẽ, theo nguyên lý sản xuất xe máy Piaggio, khi bị mất chìa khóa điện sẽ rất khó có khả năng làm cho xe khởi động được.

Người sử dụng xe bắt buộc phải tới các hãng bảo dưỡng, sửa chữa của dòng xe này mới khắc phục được. Bên cạnh việc phối hợp với các hãng bảo dưỡng, sửa chữa xe Piaggio, lực lượng CSHS - CAP Nam Đồng phối hợp với Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, qua đó nổi lên đối tượng Trần Phi Long, SN 1980, trú tại khu vực nhà tạm ở bãi rác Thành Công, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Long đã có 5 tiền án về các hành vi trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản. Tiến hành bám sát mọi di biến động của Trần Phi Long, các trinh sát nắm được anh ta thường ngồi uống cà phê tại 2 địa điểm ở phố Hàm Long và Hàng Chuối (Hà Nội). Trong thời gian này, Long đang tìm mối để tiêu thụ một chiếc xe Piaggio màu tím, có BKS: X9...

Cùng thời gian này hãng sửa chữa, bảo hành xe máy Piaggio cung cấp nguồn tin về một thanh niên đã đến đặt vấn đề đánh lại chìa khóa xe Piaggio. Tuy nhiên, sau đó lại không thấy vị khách này quay lại. Ngoại hình của người thanh niên được mô tả khá trùng khớp với Trần Phi Long.

Tiếp tục bám chặt đối tượng Trần Phi Long, các chiến sỹ CAP Nam Đồng phát hiện đối tượng nghi vấn hay lui tới một cửa hàng điện tử nằm trong khu tập thể 190 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng và chiếc xe máy Piaggio, tang vật vụ trộm xảy ra tại ngõ Xã Đàn 2 cũng xuất hiện tại cửa hàng này.

Qua xác minh, bà chủ nhà cho biết Long đã mang xe tới đây cầm cố với giá 35 triệu đồng. CAP Nam Đồng phối hợp với CAP Ô Đống Mác, quận Hai Bà Trưng lập biên bản thu giữ chiếc xe tang vật và tiến hành bắt giữ Trần Phi Long, lúc đó đang lang thang ở phố Trần Khát Chân.

Tại cơ quan công an, Trần Phi Long khai nhận lợi dụng sơ hở của gia đình chủ căn hộ ở ngõ Xã Đàn 2 không đóng cửa nhà, hắn đã lẻn vào dắt trộm chiếc xe máy Piaggio, rồi mang về khu vực bãi trông giữ xe ở phường Phương Mai, quận Đống Đa gửi.

Sáng hôm sau, Long đến lấy xe đi ra chỗ vắng phá cốp lục lọi lấy điện thoại di động, tiền mặt và đặt xe cho bà chủ cửa hàng điện tử ở tập thể 190 Lò Đúc. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa tiếp tục mở rộng hướng điều tra.               

Hà Trang