Chạy quá tốc độ còn cầm dao rựa chống đối CSGT

ANTD.VN -Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe vì chạy quá tốc độ, thanh niên điều khiển xe không chấp hành và lao xe vào tổ CSGT.

Đối tượng Phương.

Ngày 06 - 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Nguyễn Đông Phương (28 tuổi, ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) từ Khánh Hòa về Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 9/7/2017, một tổ CSGT của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT trên đường tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar) phát hiện đối tượng Phương điều khiển xe máy theo hướng TP Buôn Ma Thuột  đi thị xã Buôn Hồ chạy quá tốc độ cho phép nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng Phương không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, cố tình tăng ga tông thẳng xe vào tổ công tác. Chưa dừng lại, đối tượng Phương sau đó còn quay đầu xe lại và 2 lần, tiếp tục tông xe và dùng chân đạp vào các chiến sĩ CSGT.

Tiếp đó, đến khoảng 16h cùng ngày, đối tượng Phương cùng một nam thanh niên khác (chưa rõ danh tính) mang theo một cây dao rựa rồi điều khiển xe máy đến tìm tổ công tác để tiếp tục gây sự.

Tại đây, thanh niên đi cùng đối tượng Phương đã cầm rựa chém nhiều nhát vào 2 xe mô tô đặc chủng của CSGT rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, đối tượng Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn qua các tỉnh: Đắk Nông, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Khánh Hòa để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.