CATP Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:

Chặn mọi nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm

ANTĐ - "Chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; chủ động xây dựng và triển khai nghiêm túc các kế hoạch phòng ngừa; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và các chỉ đạo của Bộ Công an, CATP" - Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu chỉ huy các đơn vị trong toàn CATP.

“Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng; hơn 100 thư khen, thư cảm ơn của người dân gửi đến CATP… Đó là kết quả cụ thể phản ánh những cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn lực lượng công an Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2013; cũng là động lực để chúng ta bứt phá, cán đích bình yên trong những tháng cuối năm” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm; tổng kết đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm CBCS công an Thủ đô lập công dâng Bác”, tổ chức hôm qua, 23-7.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ công an; Văn phòng Thành ủy, UBND thành phố; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và chỉ huy công an đồn, phường, trạm, thị trấn…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen
của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Toàn diện, hiệu quả các mặt công tác

Đây là điều toát lên từ báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của CATP do Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP trình bày. Theo Thiếu tướng Trần Thùy, thời gian qua, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy có nhiều cải tiến và đổi mới. CATP đã chủ động dự báo và triển khai đồng bộ các công tác nghiệp vụ, biện pháp quần chúng… để phòng ngừa, giải quyết những vấn đề phức tạp mới về ANTT có thể phát sinh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Bằng những biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, cùng việc chủ động xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm, CATP đã kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 74%, khám phá trọng án đạt 94%.

Trong 6 tháng qua, CATP đã góp phần làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; làm giảm các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo công khai, minh bạch, quyết liệt, đúng quy trình, quy định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, hậu cần kỹ thuật… tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi công tác cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp và CBCS. Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, pháp luật, nghiệp vụ… cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phục vụ, tiếp xúc với nhân dân đã được quan tâm đúng mức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học kỹ thuật được đặc biệt quan tâm, đổi mới. Quy chế làm việc của CATP và Đảng ủy CATP đã được xây dựng, ban hành; các quy định về phân công, phân cấp trong công tác tổ chức cán bộ, quy định về việc quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm…được xây dựng, quán triệt tới toàn lực lượng công an Thủ đô, qua đó tạo hành lang pháp lý, nâng cao kỷ cương, lề lối công tác, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp lãnh đạo, chỉ huy và CBCS, đảm bảo phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy trì khí thế thi đua

Có thể khẳng định, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của CATP Hà Nội 6 tháng đầu năm, chính là sự chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Đợt thi đua đặc biệt: “90 ngày đêm - CBCS công an Thủ đô thi đua lập công dâng Bác” (bắt đầu từ ngày 12-3 và kết thúc vào ngày 12-6), là một trong những “điểm nhấn” ấy.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc -  Phó Giám đốc CATP cho biết, đợt thi đua đặc biệt kéo dài trong 3 tháng được CATP xác định các chỉ tiêu thi đua cụ thể tới cán bộ chủ chốt thuộc các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã, nhằm tạo khí thế thi đua mới ở tất cả các cấp hướng vào thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, tạo sự đột phá trong năm 2013.

Trong 90 ngày đêm cao điểm, nhiều đơn vị đã chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ra chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc, tạo điều kiện để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc đợt thi đua đặc biệt này.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhận xét: “Quá trình thực hiện đợt thi đua, cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xác định rõ mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu hành động sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung vào công tác trọng tâm, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Qua 3 tháng triển khai đợt thi đua, các lực lượng CATP đã kéo giảm 10,8% số vụ phạm pháp hình sự,  giảm hơn 30% trọng án so với thời gian liền kề; tỷ lệ khám phá án đạt trên 76%; triệt phá hơn 370 ổ, nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 1.000 đối tượng. Lĩnh vực chống tội phạm kinh tế, đã phát hiện, khám phá 573 vụ - 620 đối tượng, đạt 143% chỉ tiêu; khám phá nhiều vụ án kinh tế, nhiều đường dây buôn lậu lớn, thủ đoạn tinh vi.

Lĩnh vực chống tội phạm về ma túy cũng “ghi điểm” với kết quả xử lý hình sự hơn 800 vụ, gần 1.000 đối tượng; triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Công tác xây dựng lực lượng, cải cách hành chính phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần chung vào kết quả giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn thành phố.

Xử lý nghiêm, sai phạm giảm

Tại hội nghị, gần 10 tham luận của chỉ huy các phòng nghiệp vụ, quận, huyện đã đánh giá kỹ hơn kết quả, ưu điểm cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác đảm bảo ANTT, công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP đề nghị chỉ huy các đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc chương trình trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm mà CATP đã xây dựng; đồng thời chủ động nghiên cứu, nắm bắt những chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thông qua bài phát biểu của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Công an (Bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng được CATP in sao, gửi đến từng chỉ huy phòng nghiệp vụ, quận, huyện, thị xã và công an phường, đồn, trạm, thị trấn).

Đồng chí Giám đốc CATP cũng chỉ đạo nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm công tác thời gian tới trên các lĩnh vực đảm bảo ANCT, TTATXH, xây dựng lực lượng, hậu cần. Trên lĩnh vực đảm bảo ANCT, đồng chí Giám đốc yêu cầu từng chỉ huy đơn vị và CBCS phải luôn có sự chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; chủ động xây dựng và triển khai nghiêm túc các kế hoạch phòng ngừa; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và các chỉ đạo của Bộ Công an, CATP.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự, Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Tổ chức phòng ngừa trọng án, đặc biệt trọng án có sử dụng vũ khí. Không để hình thành các ổ, nhóm tội phạm lộng hành tại sân bay, nhà ga, bến tàu; không để “cò” hoạt động ở những nơi giải quyết các thủ tục hành chính”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của CATP, là triển khai kế hoạch “đánh” mạnh vi phạm tại các hiệu cầm đồ.

“Cần xây dựng kế hoạch tổng thể, có sự phối hợp của các cơ quan quản lý để kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm đối với hoạt động kinh doanh cầm đồ. Nhiều điểm cầm đồ thực chất là các ổ tệ nạn, tiếp tay cho tội phạm”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ rõ. Đối với lĩnh vực chống tội phạm, vi phạm kinh tế, nhiệm vụ đặt ra là tập trung chống hàng lậu, hàng giả, đồng thời lực lượng CSKT phối hợp với Cảnh sát Môi trường đánh mạnh thực phẩm “bẩn”, dược phẩm giả.

Người đứng đầu CATP cũng đã xác định các yêu cầu đối với Phòng CSĐT tội phạm ma túy và công an cơ sở, đó là không để tình trạng sử dụng ma túy công khai tại các quán bar, vũ trường, cũng như không để các cơ sở này hoạt động sau 24h. Phải tổ chức tốt điều tra cơ bản, xác định đối tượng có biểu hiện sản xuất ma túy tổng hợp; phối hợp cơ quan chức năng quản lý chặt nguồn dược phẩm có thể bị đối tượng lợi dụng mua bán, điều chế ma túy; tập trung đưa người nghiện đi cai bắt buộc.

Tăng cường tuần lưu là yêu cầu được đồng chí Giám đốc xác định với lực lượng CSGT và công an cơ sở, để thông qua đó vừa xử lý vi phạm, vừa phát hiện, thống kê những “điểm đen” TNGT, tập trung lực lượng giải quyết.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, các vụ TNGT bị khởi tố phải được xử lý nghiêm khắc, bởi đây chính là một trong những biện pháp để giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật giao thông, đồng chí Giám đốc nhắc Phòng CSGT trong thời gian tới, khi CATP triển khai thí điểm tuyên truyền Luật giao thông bằng loa tại 16 nút giao thông, cán bộ tuyên truyền phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản hồi của người dân, để công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả.

Một biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTGT được đồng chí Giám đốc CATP phân tích, là phải đảm bảo “sạch” trật tự vỉa hè, trật tự đô thị. Với lĩnh vực này, yêu cầu đặt ra là chú trọng vận động người dân nhận thức, chấp hành quy định của cơ quan quản lý, không lấn chiếm hè, đường, không kinh doanh trên hè quá 24h.

Đề cập đến công tác chấp hành pháp luật, xây dựng lực lượng, công tác đào tạo chuyên môn, tin học, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định “yếu tố” trách nhiệm của người chỉ huy mỗi đơn vị. Người chỉ huy phải luôn nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, giám sát, không để xảy ra tình trạng trả lại hồ sơ sau quá trình thụ lý điều tra vụ án; quản lý tốt người bị tạm giữ, tạm giam.

“Chủ trương đã xác định rất rõ ràng, nếu đơn vị nào để xảy ra vi phạm sẽ xem xét trách nhiệm của cấp trưởng”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói; đồng thời lưu ý các đơn vị thực hiện tốt quy trình, quy định tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố giác: “Người dân đến gửi đơn phải được CBCS tiếp dân ghi lại ý kiến, báo cáo chỉ huy đơn vị. Tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, địa bàn”.

Về công tác xây dựng lực lượng, người đứng đầu CATP đề nghị, mọi sai phạm phải được xử lý nghiêm túc; thủ trưởng các đơn vị phải đôn đốc công tác xử lý sai phạm của CBCS, không bao che. “Có thể năm nay, tỷ lệ xử lý sai phạm tăng, nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm tới, chắc chắn sẽ giảm. Khi đó, cái được lớn nhất chính là sự trong sạch, vững mạnh thực sự của toàn lực lượng công an Thủ đô”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (giai đoạn 2008-2013); trao bằng khen của Bộ Công an cho 5 tập thể, 9 cá nhân về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm; và trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân lập thành tích trong đợt thi đua đặc biệt 90 ngày đêm lập công dâng Bác.