CATP Hà Nội khánh thành trụ sở Đội CSGT số 3

ANTĐ - Sau 6 tháng triển khai thi công, chiều 2-11, CATP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Chiều 2-11, CATP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng trụ sở Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội. Đến dự có đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Quận ủy, UBND quận Đống Đa…

Được sự ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo khái quát quá trình xây dựng trụ sở Đội CSGT số 3. Theo đó, sau 6 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay, trụ sở Đội CSGT số 3 có địa chỉ tại số 1234 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng. Với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng, tòa nhà được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, gồm 4 tầng, phần mái có tum thang và khu giặt là, sân phơi. Đây là công trình hiện đại, được xây dựng đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Các vật liệu chính, thiết bị nội thất của công trình đảm bảo chất lượng cao, có giá trị sử dụng lâu dài; đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện tại của CBCS Đội CSGT số 3 hiện tại và sau hàng chục năm tới vẫn phục vụ hiệu quả yêu cầu tăng cường lực lượng của Phòng CSGT, CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết, tuy tổng số tiền đầu tư xây dựng trụ sở không lớn song công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã có ý nghĩa vô cùng thiết thực, giải quyết khó khăn về nơi làm việc, chỗ ở, sinh hoạt, học tập cho CBCS Đội CSGT số 3; góp phần đảm bảo thắng lợi những nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thuần Thư


Chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích vượt bậc của CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT nói riêng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT của Thủ đô, đồng chí Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thống nhất, hiệu quả của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trên tất cả các mặt công tác. Về phía Bộ GTVT, Ủy Ban ATGT Quốc Gia, đồng chí Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng khẳng định, sẽ cam kết cùng với Bộ Công an, UBND TP Hà Nội… sẽ cụ thể hóa những chủ trương, chính sách, kế hoạch trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, góp phần hỗ trợ cho lực lượng CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mặc dù công trình Đội CSGT số 3 tuy không lớn, song Bộ trưởng Bộ GTVT tin tưởng công trình khi được đưa vào sử dụng sẽ phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ của CSGT trong công tác đảm bảo trật tự ATGT Thủ đô; góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn, từ đó hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND và CSGT ngày càng gần gũi, lan tỏa, được người dân thêm tin yêu.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an biểu dương CATP Hà Nội tại buổi lễ. Ảnh: Thuần Thư


Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GTVT, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đối với CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng các trụ sở làm việc, tiếp dân cho các đơn vị trong đó có lực lượng CSGT, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu bày tỏ niềm vui khi công trình Đội CSGT số 3 được khánh thành, đưa vào sử dụng. Đồng chí Thứ trưởng Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng biểu dương CATP Hà Nội trong việc huy động các nguồn lực tham gia xây dựng trụ sở mới cho lực lượng CSGT có nơi làm việc, tiếp dân chu đáo, điều này sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công việc đối với từng CBCS.

Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, các đơn vị trực tiếp tiếp xúc với nhân dân trong đó có lực lượng CSGT được xác định là bộ mặt của CATP Hà Nội, cùng với việc tập trung xây dựng các trụ sở mới khang trang, CBCS có nơi làm việc, nghỉ ngơi, học tập tốt, CATP Hà Nội còn trau dồi, rèn luyện tư thế, tác phong cho từng CBCS sẽ giúp cho lực lượng CSGT Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ; thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.

Về công trình Đội CSGT số 3, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu CATP Hà Nội, trực tiếp là Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cùng Ban chỉ huy, CBCS Đội CSGT số 3 cần đưa vào sử dụng hiệu quả, bảo quản, giữ gìn để phát huy cao nhất công năng sử dụng của tòa nhà. Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị CATP Hà Nội cần tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới lực lượng CSGT.

Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng yêu cầu lực lượng CSGT cần phải luôn trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ; nêu cao thái độ ứng xử lễ phép, văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân; thực hiện nghiêm tất cả những quy định của ngành, phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành trụ sở Đội CSGT số 3. Ảnh: Thuần Thư


Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo thống nhất, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ GTVT, Thành ủy, UBND TP… đối với CATP trên tất cả các mặt công tác. Trong thời gian qua, CATP Hà Nội đã thực hiện 4 nội dung lớn gồm: Chấn chỉnh tư thế, tác phong của CBCS; trang bị công cụ, phương tiện, quân tư trang cho CBCS để phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ, công việc; bổ sung phương tiện mới và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới, tiếp dân khang trang, sạch đẹp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, sau khi thực hiện xong 4 nội dung này, chắc chắn ý thức, tư thế tác phong cũng như trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng CSGT sẽ được nâng cao về mọi mặt. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng hứa tiếp thu nghiêm túc, thực hiện nghiêm, thành công những chỉ đạo, yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an… đối với CATP Hà Nội. Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng như toàn thể CBCS CATP Hà Nội hứa không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ; đảm bảo tuyệt đối ANCT, trật tự ATXH, trật tự ATGT của Thủ đô.