Cảnh sát hình sự Hà Nội đánh trúng các ổ bạc trên núi, dưới sông

ANTD.VN - Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kết hợp với việc xử lý tốt thông tin tố giác tội phạm của người dân cung cấp, trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an các huyện Hoài Đức, Sóc Sơn và Phòng CSGT - CATP đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc tinh vi...

Cảnh sát hình sự Hà Nội đánh trúng các ổ bạc trên núi, dưới sông ảnh 1

Ổ nhóm tổ chức đánh bạc ở huyện Hoài Đức bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp phát hiện, bắt giữ

Tổ chức đánh bạc tại gia

Theo lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, vào lúc 15 giờ 30 ngày 21-12, Đội 2 phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP tổ chức bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc hình thức xóc đĩa ăn tiền tại phòng khách nhà ở của Phạm Tuấn Thanh (SN 1965, trú tại thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, từng có 2 tiền án can tội “Đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích).

Trong quá trình bắt quả tang hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Phạm Tuấn Thanh cùng đồng bọn, Đội 2 đã phát hiện và thu giữ số tang vật  gồm 1 bát, 1 đĩa, 4 quân vị và hơn 48 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, Đội 2 xác định Phạm Tuấn Thanh tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà từ ngày 14-12 đến nay. Mỗi ngày, Thanh tổ chức đánh bạc từ 14 giờ - 16 giờ và mỗi ca  có khoảng 20 người tham gia.

Với vai trò cầm đầu, Phạm Tuấn Thanh chuẩn bị bát đĩa, quân vị và xóc cái trong sới bạc, đồng thời cũng trực tiếp thu phí của các đối tượng chơi đánh bạc là 300 nghìn đồng/ người/ ca. Từ khi tổ chức xới bạc đến nay, Phạm Tuấn Thanh đã thu được số tiền “phế” là 31 triệu  đồng, sử dụng vào việc đánh bạc và thua hết.

“Riêng trong ngày 21-12, Thanh tổ chức đánh bạc tại nhà và thu tiền “phế” của các đối tượng đánh bạc được 4,5 triệu đồng. Như thường lệ, chủ xới bạc chuẩn bị bát, đĩa, quân vị và trực tiếp xóc cái cho mọi người tham gia đánh bạc tại phòng khách ở tầng 1 và bị Đội 2 bắt quả tang...” - một trinh sát Đội 2 cho biết.

Các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc trên sông Hồng tại cơ quan điều tra

Đến những xới bạc trên núi, dưới sông bị đánh sập

Chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, dịp áp Tết Nguyên đán, ngoài công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hình sự thì việc tập trung phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng được Cảnh sát hình sự Hà Nội đặc biệt quan tâm thực hiện. Bởi lẽ, cờ bạc mang hệ lụy đến nhiều gia đình và cộng đồng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT, là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ án phức tạp, khó lường.

Trước đó, vào khoảng tháng 10-2018, thông qua công tác nắm tình hình các trinh sát Đội 2 phối hợp với CAH Sóc Sơn phát hiện ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Quá trình theo dõi, Đội 2 phát hiện các đối tượng nghi vấn thường xuyên di chuyển trên dãy núi cao ẩn sâu trong khu rừng phòng hộ thuộc địa phận các xã Minh Phú, Minh Trí, Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), giáp ranh thị trấn Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc và xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng địa bàn rừng núi, khu vực giáp ranh hiểm trở để tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho công tác tổ chức bắt giữ, xử lý.

Sau một thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng và với quyết tâm “xóa” ổ nhóm cờ bạc này, 17h ngày 24-11, Phòng CSHS - CATP phối hợp CAH Sóc Sơn đã phát hiện và kiểm tra các đối tượng nghi vấn đang di chuyển bằng xe ôtô xuống chân núi, thuộc thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Kết quả kiểm tra, cơ quan công an đã đưa 27 đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và thu giữ gần 89 triệu đồng; 3 xe ôtô, 1 xe máy, 30 chiếc điện thoại di động các loại... Cơ quan công an cũng xác định được cầm đầu sới bạc này là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1983, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn).

Kết quả đấu tranh khai thác của cơ quan công an cho thấy, Nguyễn Văn Nguyên và một số đối tượng khác, trong đó có Trương Xuân Minh (SN 1986, trú tại phường Cẩm Giả, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã bàn bạc tổ chức sới bạc dưới hình thức xóc đĩa để thu lợi từ tiền “phế” của các đối tượng đánh bạc.

“Đối tượng đánh bạc là người từ các tỉnh khác, tập trung về 1 điểm tập kết do chủ sới bạc quy định trước. Sau đó, các đối tượng sử dụng xe ôtô vận chuyển đối tượng đánh bạc lên rừng phòng hộ. Trước đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã cử người lên địa điểm này thám thính và khi thấy an toàn sẽ thông báo cho đồng bọn chở các đối tượng đánh bạc lên đỉnh núi, dùng thang dây để họ leo lên nơi tổ chức sới bạc bởi vị trí này cách điểm tập kết phía dưới khoảng 30 mét” - Chỉ huy Đội 2 thông tin và cho biết để các đối tượng tham gia đánh bạc yên tâm, chủ sới bạc cử 4-5 người gác ở các lối dẫn vào đường mòn lên đỉnh núi và chọn chỗ cao, dễ quan sát, nếu thấy “động” sẽ cắt dây thang để tẩu thoát. Mỗi đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp 500 nghìn/ đồng/ lượt và chủ sới bạc tổ chức chia 2 ca trong ngày từ 14h30 đến 17h, 21h đến 24h.

Ngoài các vụ tổ chức đánh bạc nêu trên, trong giai đoạn đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với Phòng CSGT - CATP và một số đơn vị khác phát hiện, triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc trên thuyền tự chế lênh đênh trên mặt sông Hồng, thuộc địa phận giáp ranh giữa các huyện Gia Lâm, Thanh Trì và quận Hoàng Mai, Hà Nội với huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên, do Lê Văn Thi (SN 1970, trú tại huyện Văn Giang, Hưng Yên) cầm đầu. Qua điều tra, Phòng CSHS được biết các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để tổ chức đánh bạc trên sông nước và chỉ hoạt động vào ban đêm.

Thượng tá Lê Huy, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, từ nay đến hết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đơn vị tiếp tục phát hiện, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, góp phần mang đến bình yên, hạnh phúc cho mọi người dân Thủ đô. Phòng CSHS khuyến cáo mọi người dân cần cảnh giác, phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc trong khu dân cư, hay bất cứ đâu, báo ngay cho Đội 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để lực lượng CSHS kịp thời bắt giữ tội phạm.