Cấm cũng bằng không

ANTĐ - Cuối phố Lê Đại Hành, khu vực trước cổng trường Tiểu học Tây Sơn có một mặt bằng khá rộng. Thế nhưng lâu nay, phần lớn diện tích mặt bằng này bị các xe ô tô luân phiên dừng đỗ.

Biển “cấm đỗ xe” được chính quyền cơ sở dựng lên, nhưng không phát huy tác dụng (ảnh).

 

Theo phản ánh của người dân, chủ nhân những chiếc xe ô tô bất chấp quy định dừng đỗ trên lòng đường này đều là khách đến giao dịch ở một số cơ quan công quyền quanh khu vực. Mặc dù ở gần dịch vụ trông giữ xe ô tô được cấp phép hoạt động, nhưng nhiều chủ xe vẫn tùy tiện đỗ ngay dưới đường. Lực lượng chức năng phường sở tại đã nhiều lần kiểm tra, xử lý các vi phạm nêu trên, nhưng chỉ một thời gian ngắn tình trạng này lại tái diễn. Không lẽ, các đơn vị chức năng lại “thua” các vị đỗ ô tô… ngông?