Các vị chức sắc tôn giáo chúc Tết Công an Hà Nội

ANTĐ - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chiều nay 11-2, đoàn chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa; và đoàn Tổng Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc) cùng các nhóm Tín hữu Tin lành Quốc tế và Tín hữu Tin lành Hàn Quốc đã đến chúc mừng năm mới Công an Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi tiếp đón. Cùng dự có Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP, và đại diện chỉ huy một số phòng chức năng CATP.

Đoàn chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đến chúc Tết CATP Hà Nội gồm: Giám mục Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa; linh mục Lê Quốc Hưng - Chánh văn phòng; linh mục Nguyễn Văn Úy - Phó Chánh văn phòng; nữ tu Nguyễn Thị Vĩnh - Tổng quản dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa; nữ tu Mai Thị Hà - Phó Tổng quản dòng và nữ tu Nguyễn Thị Mến - Thư ký dòng.

Giám đốc CATP chủ trì buổi đón tiếp đoàn chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Giám mục Vũ Tất bày tỏ sự hân hạnh, vui mừng khi đến thăm, chúc Tết CATP Hà Nội. Ngài Giám mục Vũ Tất thay mặt cho hơn 235.000 giáo dân ở 10 tỉnh thành phía Bắc bày tỏ lòng cảm ơn trân trọng đến Giám đốc CATP Hà Nội, CBCS CATP Hà Nội đã đảm bảo vững chắc ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn Thủ đô, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng. 

Ngài Giám mục Vũ Tất chúc mừng năm mới Công an Hà Nội

Nhân dịp sắp bước sang năm mới, ngài Giám mục Vũ Tất đại diện cho toàn bộ Giáo phận kính chúc Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ban Giám đốc CATP cùng CBCS Công an Hà Nội đạt được nhiều thành tích, chiến công, kết quả cao hơn nữa trong năm công tác 2015; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ CATP Hà Nội.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ niềm vui mừng khi đón ngài Giám mục và các thành viên trong đoàn. Bày tỏ sự cảm ơn, Giám đốc CATP Hà Nội cũng gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến ngài Giám mục Vũ Tất cùng các linh mục và bà con giáo dân của Giáo phận đón một năm mới an lành, hạnh phúc...

Cũng trong chiều 11-2, đoàn Tổng Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc) cùng các nhóm Tín hữu Tin lành Quốc tế và Tín hữu Tin lành Hàn Quốc do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết CATP Hà Nội. 

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc chúc mừng năm mới Công an Hà Nội

Đoàn Tổng hội Hội Thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc) có Mục sư Bùi Văn Sản - Phó Hội trưởng; Mục sư Nguyễn Đức Đồng - Tổng Thư ký; Mục sư Hoàng Văn Luân - Tổng Thủ quỹ; Mục sư nhiệm chức Nguyễn Khắc Mạnh; Mục sư Gia-Cốp, đại diện nhóm hữu Tín hữu Tin lành quốc tế và Mục sư Choi - đại diện nhóm Tín hữu Tin lành Hàn Quốc.

Bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm, chúc Tết CATP Hà Nội, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc đại diện cho Đoàn tổng hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và đại diện nhóm Tín hữu Tin lành Quốc tế và Tín hữu Tin lành Hàn Quốc chân thành gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc chúc CATP Hà Nội tiếp tục giữ vững sự bình yên, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong những ngày Tết sắp tới.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc trân trọng bày tỏ cảm ơn Công an Hà Nội, đặc biệt cá nhân Giám đốc CATP, trong năm qua luôn quan tâm, giúp đỡ Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) trên nhiều lĩnh vực.

Mục sư Gia-cốp chúc mừng năm mới Công an Hà Nội

Thay mặt Ban Giám đốc, CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, chúc Tết của Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), cá nhân ngài Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, các Mục sư và bà con tín đồ Hội thành cũng như đại diện nhóm Tín hữu Tin lành quốc tế và Tín hữu Tin lành Hàn Quốc đối với Công an Hà Nội.

Giám đốc CATP thông tin khái quát đợt cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mà Công an Hà Nội đang quyết liệt triển khai, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui đón Tết, trong đó có bà con tín đồ Hội thánh.

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, Giám đốc CATP gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến ngài Mục sư Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), cùng các thành viên chủ chốt Ban Trị sự và bà con tín đồ Hội thánh, cũng như đại diện nhóm Tín hữu Tin lành quốc tế và Tín hữu Tin lành Hàn Quốc.