Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ

ANTĐ - Chiều 10-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các nhà khoa học, nghệ sĩ có nhiều công lao, đóng góp cho Thủ đô. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ảnh 1

Bí thư Phạm Quang Nghị thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ảnh 2Bí thư cảm ơn những đóng góp của nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng cho Thủ đô cả khi đã nghỉ hưu
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ảnh 3Bí thư thông báo đến đồng chí Nguyễn Văn Tâm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây về những kết quả to lớn mà Hà Nội đạt được trong năm qua
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ảnh 4Chúc Tết gia đình đồng chí Khuất Hữu Sơn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ảnh 5Bí thư chúc Giáo sư Vũ Khiêu trường thọ
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ảnh 6Chúc Tết gia đình Giáo sư Phan Huy Lê, Bí thư Phạm Quang Nghị giới thiệu cho phóng viên biết mình chính là học trò cũ của giáo sư
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ảnh 7Nghệ sĩ nhân dân múa Chu Thúy Quỳnh đón Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm và chúc Tết, 

Thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thay mặt  thành phố trân trọng cảm ơn, đánh giá caođóng góp của các đồng chí cho sự phát triển của Thủ đô hôm nay. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình để góp phần xây dựng Thủ đô có vị trí xứng đáng không chỉ về kinh tế chính trị mà tất cả các lĩnh vực đời sống tinh thần, khoa học, là tấm gương sáng cho thế hệ sau này noi theo.